Tiếng Việt | English

24/11/2016 - 16:02

658 vận động viên tham gia hội thao quốc phòng - an ninh khối THPT lần thứ 12

Ngày 24/11, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An tổ chức hội thao quốc phòng - an ninh (QP-AN) khối học sinh (HS) THPT toàn tỉnh lần thứ 12. Tham dự có ông Vũ Bá Thành- chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục quốc phòng Bộ GD&ĐT.


Các em học sinh tham gia môn ném lựu đạn

Hội thao năm nay có 47 trường THPT trên địa bàn toàn tỉnh tham gia với 658 vận động viên. Ngoài ra, các đoàn còn cử giáo viên môn QP- AN tham dự và nhiều HS cổ vũ.

Trung tá Nguyễn Văn Lâm - Ban Tổ chức cuộc thi cho biết: "Mỗi đội gồm 14 em, dự thi 4 môn, gồm: Nhận thức giáo dục QP-AN; điều lệnh đội ngũ; ném lựu đạn và bắn súng.


Các em Trường THPT huyện Châu Thành tham gia môn điều lệnh đội ngũ

Giáo viên môn QP - AN trường Ischool, huyện Bến Lức - Hồ Thanh Tâm cho biết: "Năm nay, trường tổ chức tập luyện cho các em rất chu đáo. Môn QP-AN được trường chú trọng, coi đây là môn chính; ngoài ra, do môn có nhiều tiết học ngoại khóa nên các em rất hào hứng".

Sáng ngày 24/11/2016, diễn ra 3 môn (Nhận thức giáo dục AN-QP, điều lệnh đội ngũ, môn ném lựu đạn) tổ chức thi tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh, phường 3, TP. Tân An. Ngày 25/11/2016, môn bắn súng sẽ tiến hành tại trường bắn Tân Đông, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết