Tiếng Việt | English

23/03/2017 - 11:10

7 năm 6 tháng tù cho đối tượng mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 22/3, Tòa án nhân dân huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đưa ra xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Thái Phi Điền (tên thường gọi Cu Bi, SN 1967) thường trú ấp Kế Mỹ, xã Trường Bình, bị truy tố về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.


Đối tượng Thái Phi Điền tại phiên tòa

Theo cáo trạng, vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 28/12/2016, Thái Phi Điền bán ma túy cho Trần Minh Trung và Lê Văn Sáu, mỗi người 01 tép Heroin thì bị lực lượng công an bắt quả tang. Khám xét trên người và nơi ở, công an thu giữ tang vật gồm 01 gói heroin có trọng lượng 4,0217g, một lưỡi lam hiệu Crom, một ống nhựa màu trắng và 200.000 đồng.

Qua điều tra, Thái Phi Điền khai nhận bản thân là đối tượng nghiện ma túy, nhiều lần mua ma túy của đối tượng tên Bé, sống tại khu vực chợ Nguyễn Chính Nghĩa thuộc phường 12, quận 8, TP. Hồ Chí Minh về phân ra thành từng tép nhỏ, bán lại cho các con nghiện để hưởng lợi và sử dụng. Trong khoảng thời gian từ tháng 10/2016 đến ngày 28/12/2016, Thái Phi Điền bán ma túy cho nhiều người và hưởng lợi với số tiền 9.000.000 đồng.

Được biết, Thái Phi Điền có 1 tiền sự, bị UBND huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh với thời hạn 24 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, đến ngày 5/10/2015 chấp hành xong. Bản thân bị cáo không có nghề nghiệp lại có 04 người con còn nhỏ, trong đó con nhỏ nhất sinh năm 2010 và lớn nhất sinh năm 2004.

Tại tòa, bị cáo Thái Phi Điền khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, xét thấy hành vi của bị cáo cấu thành tội mua bán trái phép chất ma túy theo điểm b, khoản 2, điều 194 Bộ luật hình sự, Tòa tuyên phạt Thái Phi Điền 7 năm 6 tháng tù giam./.

Kim Hoàng – Thành Phát

Chia sẻ bài viết