Tiếng Việt | English

21/04/2017 - 17:39

7 năm tù giam cho nhóm trộm cắp liên huyện

Tòa án nhân dân huyện huyện Châu Thành, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ án trộm cắp tài sản theo Điều 138, Bộ Luật hình sự. Đây là vụ án do Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An tiến hành điều tra.

 Các bị cáo tại phiên tòa

Từ tháng 6/2016 đến tháng 8/2016, các bị cáo Nguyễn Ngọc Hiệp, Lê Minh Khôi, Nguyễn Đức Hạnh và Lê Minh Phát thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản, chiếm đoạt 5 xe môtô, 1 cây mai tứ quý, trị giá gần 50 triệu đồng.

Trong đó, có 2 vụ trộm cắp xảy ra tại các xã trên địa bàn huyện Châu Thành, các vụ còn ở các huyện Tân Trụ, Thủ Thừa, Thạnh Hóa và Tân Thạnh. Các đối tượng lợi dụng sơ hở của người dân để trộm tài sản.

Qua quá trình điều tra, truy tố xác định bị cáo Nguyễn Ngọc Hiệp là người chủ động rủ Lê Minh Khôi, Nguyễn Đức Hạnh và Lê Minh Phát phạm tội; trong đó, Khôi tham gia 6 vụ, Hiệp 5 vụ, Hạnh 1 vụ và Phát 1 vụ. Ngoài ra, Phát còn phạm vào tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, nhận tội, ăn năn hối cải, khắc phục hoàn toàn hậu quả gây ra.

Căn cứ vào các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Tòa án nhân dân huyện Châu Thành tuyên phạt 4 bị cáo tổng cộng 7 năm tù giam. Trong đó, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Ngọc Hiệp, Lê Minh Khôi 24 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và Lê Minh Phát 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị cáo còn bị tuyên chịu trách nhiệm dân sự và nộp các khoản thu lợi bất chính./.

H.Đăng

Chia sẻ bài viết