Tiếng Việt | English

24/02/2017 - 15:56

82/84 hộ nhận tiền bồi thường dự án Khu công nghiệp An Nhựt Tân

Có 82 hộ đồng ý theo phương án bồi thường của huyện và nhận tiếp số tiền gần 60 tỉ đồng. Hiện, còn 2 hộ chưa đồng ý theo phương án bồi thường.


Các hộ dân nhận bảng chiết tính phương án bồi thường vào ngày 29/12/2016

Ngày 21/02/2017, Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Trụ, tỉnh Long An - Trịnh Phước Trung cho biết, hiện chỉ còn 2 hộ dân có đất nằm trong dự án Khu công nghiệp (KCN) An Nhựt Tân (xã An Nhựt Tân) chưa đồng ý phương án bồi thường của UBND huyện.

Dự án KCN An Nhựt Tân được phê duyệt từ năm 2006, do Công ty Thép Long An làm chủ đầu tư. Tổng diện tích đất thu hồi của người dân để triển khai thực hiện dự án này là 359.146m2. Tuy nhiên, sau thời gian dài, dự án vẫn chưa thể triển khai được, do nhiều hộ dân chưa đồng ý với phương án bồi thường vì cho rằng không hợp lý; đồng thời, nhiều hộ còn làm đơn khởi kiện các quyết định hành chính của UBND huyện Tân Trụ.

Qua nhiều lần đối thoại với lãnh đạo tỉnh, gần đây nhất là vào ngày 29/12/2016, Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Văn Cần tiếp tục đối thoại với các hộ dân có quyền lợi liên quan trong dự án. Tại đây, UBND huyện công bố phương án bồi thường mới được ban hành ngày 26/12/2016. Theo đó, một số đơn giá tại các quyết định này cao hơn đơn giá tại các quyết định trước từng được áp dụng trước đây.

Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ liên quan đến thu hồi đất thực hiện dự án KCN An Nhựt Tân là trên 100 tỉ đồng. Năm 2007, các hộ dân được chi trả trên 37 tỉ đồng. Theo phương án mới này, số tiền mà nhà đầu tư mới được chuyển tiếp sau này để thực hiện dự án là Công ty An Nhựt Tân phải chi trả cho 84 hộ dân trên 63 tỉ đồng.

“Trong tháng 01/2017, có 82 hộ đồng ý theo phương án bồi thường của huyện và nhận tiếp số tiền gần 60 tỉ đồng. Hiện, còn 2 hộ chưa đồng ý theo phương án bồi thường, chúng tôi đang báo cáo về tỉnh để xin ý kiến” - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trịnh Phước Trung cho biết.

Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hết tháng 4/2017 phải hoàn thành hạ tầng khu tái định cư

Cũng liên quan đến dự án này, vấn đề khu tái định cư (TĐC) đối với các hộ dân có đất thu hồi làm dự án những năm qua cũng xảy ra nhiều chuyện như chậm trễ, thi công kém chất lượng.

“Khu TĐC này được quy hoạch tại ấp 5, xã An Nhựt Tân có 223 nền với 3 loại: 80m2, 90m2 và 100m2. Theo đó, các mức giá được đưa ra là 2.896.000 đồng/m2; 2.414.000 đồng/m2 và 1.931.200 đồng/m2. Hiện, nhà đầu tư đang xúc tiến thực hiện nhanh khu TĐC, theo chỉ đạo của tỉnh đến hết tháng 4/2017 phải xong hạ tầng khu TĐC” - ông Trịnh Phước Trung cho biết thêm.

Được biết, hiện có một số hộ đồng ý nhận TĐC bằng nền nhà ở khu TĐC, một số hộ nhận TĐC bằng tiền mặt. Theo phương án bồi thường của huyện, hỗ trợ, TĐC bằng tiền được thực hiện theo Quyết định 2156/QĐ-UBND, ngày 27/5/2016 của UBND tỉnh. Ngoài ra, theo phương án này, các hộ dân trong khu vực dự án có nhu cầu di dời mồ mả thì được bố trí đất để cải táng tại Nghĩa trang nhân dân xã An Nhựt Tân tại ấp 6./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích