Tiếng Việt | English

25/02/2020 - 13:42

AFC Cup 2020: TP.HCM và Than Quảng Ninh quyết có chiến thắng đầu tay

Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh tự tin giành chiến thắng đầu tiên tại AFC Cup 2020 ở lượt trận thứ hai vòng bảng dù phải thi đấu trên sân khách với khó khăn về dịch bệnh COVID-19.

Công Phượng tập luyện tích cực với câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh trước lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Cup 2020. (Ảnh: CLB TP.HCM)

Hai đại diện của Việt Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và Than Quảng Ninh đều sẽ thi đấu lượt trận thứ hai vòng bảng AFC Cup 2020 vào lúc 18h30 chiều nay (25/02) đều trên sân khách. 

Công Phượng và đồng đội chạm trán Hougang United trên sân Jalan Besar tại Singapore. Còn đội bóng vùng mỏ gặp đối thủ mạnh Ceres Negros của Philippines. 

Sau lượt trận thứ đầu tiên, cả hai đều chưa giành chiến thắng. Vì vậy, đôi bên khẳng định quyết tâm có 3 điểm đầu tay ở đấu trường AFC Cup 2020 ở lượt trận tiếp theo. 

Huấn luyện viên Chung Hae Soung cho biết Thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn vì dịch bệnh COVID-19 khi phải thi đấu trên sân khách. Thế nhưng, đội bóng đã chuẩn bị kỹ cho mục tiêu chiến thắng.  

Ông Chung cho hay: “Chuyến làm khách tại Singapore là trận đấu thứ hai liên tiếp phải làm khách tại khuôn khổ AFC Cup. Chúng tôi mặc dù gặp khó khăn về tình hình dịch bệnh COVID - 19 nhưng đã có thời gian chuẩn bị tốt hơn so với trận đấu tại Myanmar. Mục tiêu chúng tôi sẽ giành chiến thắng tại Singapore.”

Huấn luyện viên Chung Hae Soung tự tin Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có chiến thắng trên sân khách tại AFC Cup 2020. (Ảnh: CLB TP.HCM)
Trong khi đó, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng cũng tự tin trước chuyến hành quân xa nhà của Than Quảng Ninh khi đã nhận thất bại ở vòng đấu trước. 

"Ceres rõ ràng là đối thủ mạnh. Họ có nhiều cầu thủ giỏi và là đội bóng quen mặt ở sân chơi AFC Cup. Tuy nhiên, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ hướng tới chiến thắng, hoặc ít nhất là kết quả hoà. Nhờ đó toàn đội có thể giành cơ hội lọt vào vòng tiếp theo,” ông Hùng chia sẻ. 

Than Quảng Ninh tập luyện tích cực hướng tới chiến thắng đầu tiên tại AFC Cup 2020 ở trận đấu tại Philippines chiều 25/02. (Ảnh: CLB Than Quảng Ninh)
Sau lượt trận đầu tiên, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 1 điểm và tạm đứng thứ hai bảng F. Trong khi đó, Than Quảng Ninh chưa có điểm và chỉ ở nhóm cuối bảng G. 

Mục tiêu của hai đại diện Việt Nam đều là 3 điểm để sớm giành lợi thế trong việc tìm kiếm tấm vé đi tiếp. Ở AFC Cup 2020, cả hai đều còn là đội bóng ít kinh nghiệm khi không tham gia thường xuyên nhiều năm trở lại đây./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết