Tiếng Việt | English

09/11/2019 - 15:39

Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc khu dân cư ấp Thuận Đông, xã Thuận Thành

Ngày 09/11, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận, Ban Vận động Khu dân cư và người dân ấp Thuận Đông, xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 -18/11/2019).

Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy Cần Giuộc – Phạm Văn Bốn tặng hoa và quà Mẹ Việt Nam Anh hùng trong ngày hội

Thời gian qua, cán bộ và nhân dân ấp Thuận Đông luôn đoàn kết thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu dân cư ngày càng đoàn kết, vững mạnh. Việc thực hiện quy ước khu dân cư; các phong trào thi đua yêu nước; phát huy truyền thống tương thân, tương ái; góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… được các tầng lớp nhân dân quan tâm tham gia thực hiện hiệu quả.

Năm 2019, ấp phối hợp khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho 900 lượt người cao tuổi, trị giá 72 triệu đồng; sửa chữa 1 căn nhà tình nghĩa, xây dựng mới 2 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, tổng trị giá 135 triệu đồng. Đồng thời, vận động mạnh thường quân tặng 1.400 phần quà, 85 suất học bổng cho học sinh, trị giá trên 200 triệu đồng. Sau nhiều năm phấn đấu, đến nay tỷ lệ hộ nghèo trong ấp còn 0,07%, cận nghèo còn 1,66% so với tổng số hộ dân. Năm 2019, qua bình xét có 406/421 hộ dân đạt 3 nội dung gia đình văn hóa (đạt trên 96%).

Đông đảo người dân tham gia ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Tại ngày hội, có 3 cá nhân nhận được bằng khen của UBND tỉnh, 2 cá nhân nhận được bằng khen của UBMTTQ Việt Nam tỉnh, 5 cá nhân nhận giấy khen của UBND huyện Cần Giuộc và 5 cá nhân nhận giấy khen của UBND xã Thuận Thành vì có thành tích thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019.

Dịp này, khu dân cư ấp Thuận Đông được tỉnh hỗ trợ 10 triệu đồng, Ban Vận động Vì người nghèo tỉnh tặng huyện Cần Giuộc 2 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 100 triệu đồng; 10 phần quà gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn ấp Thuận Đông. Hội Khuyến học tỉnh tặng 500 quyển tập cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hiếu học. UBMTTQVN huyện trao tặng 2 con bò (mỗi con 16 triệu đồng) cho hộ nghèo.

Tặng bằng khen cho các cá nhân

Phát biểu tại ngày hội, Phó Chủ tịch UBMTTTQ Việt Nam tỉnh – Lê Văn Hùng đề nghị, địa phương cần tăng cường củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, phát huy mọi nguồn lực góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền quốc gia trong tình hình mới. Các hộ gia đình nỗ lực, phấn đấu trong sản xuất, kinh doanh để nâng cao chất lượng cuộc sống và cùng chung tay xây dựng ấp Thuận Đông ngày càng văn minh, hạnh phúc./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết