Tiếng Việt | English

20/11/2019 - 09:35

Ấm áp tình làng, nghĩa xóm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Từ ngày 15 đến 18/11/2019, các ấp trên địa bàn xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Ngày hội mang nhiều ý nghĩa thiết thực với tinh thần đoàn kết.

Không khí vui tươi, ấm áp trong ngày hội điểm tại ấp Cà Na

Không khí vui tươi, ấm áp trong ngày hội điểm tại ấp Cà Na

Xã Vĩnh Thuận có 5 ấp với 1.152 hộ, trên 4.000 nhân khẩu. Trong năm 2019, xã vận động người dân góp công, góp tiền sửa chữa, giặm vá đường giao thông nông thôn, tổng trị giá 125 triệu đồng; vận động thắp sáng đường quê với kinh phí trên 300 triệu đồng. 81% người dân tham gia BHXH trên địa bàn xã. Công tác chăm lo cho hộ nghèo, hộ khó khăn, neo đơn được MTTQ xã phối hợp các ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt, trong năm vận động tặng 750 phần quà với tổng trị giá 160 triệu đồng.

Những ngày này, không khí ở nhiều khu dân cư trên địa bàn xã trở nên rộn ràng, vui tươi hơn, đường làng, ngõ xóm tràn ngập sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn.

Mỗi người dân tham dự ngày hội đại đoàn kết đều phấn khởi và cảm nhận rõ ý nghĩa của tình làng, nghĩa xóm, trách nhiệm chung tay, góp sức để xây dựng cuộc sống ở xóm làng, khu phố ngày càng tốt đẹp.

Ấp Cà Na được vinh dự chọn là điểm tổ chức ngày hội của xã. Năm 2019, MTTQ xã thực hiện mô hình “Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm” phát huy hiệu quả, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn. Công tác chăm lo cho người nghèo được chú trọng, qua đó, giúp 8 hộ thoát nghèo, duy trì, ổn định kinh tế đồng thời chống tái nghèo hiệu quả.

Chủ tịch UBND xã - Nguyễn Chí Thiện trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận - Nguyễn Chí Thiện trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu

Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Vĩnh Thuận - Trần Văn Riếp cho biết: Ngày hội Đại đoàn kết năm nay, chúng tôi tổ chức phần hội trước gồm các tiết mục văn nghệ để tạo không khí vui tươi, sau đó mới đến phần lễ để người dân đánh giá, góp ý kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trong năm qua, đề ra phương hướng thực hiện tốt hơn cuộc vận động thời gian tới.

Ông Trần Hữu Phước, người dân ấp Cà Na chia sẻ, người dân trong xã không chỉ phấn khởi trước sự đổi thay của quê hương mà còn vui mừng hơn khi tề tựu cùng nhau, dùng bữa cơm đại đoàn kết.

Dịp này, 24 tập thể, cá nhân được biểu dương, biểu dương do có nhiều thành tích trong xây dựng phong trào tại cộng đồng dân cư, các gương điển hình trong hiến đất làm đường giao thông nông thôn, thực hiện tốt công tác xã hội./.

Vĩnh Đạt

Chia sẻ bài viết