Tiếng Việt | English

12/09/2018 - 15:04

Ấm áp từ chương trình “xổ số may mắn”

Chỉ với một tấm vé số nhưng lại chứa đựng biết bao tâm huyết, tình cảm của thầy và trò Trường THPT Hùng Vương, TP.Tân An, tỉnh Long An. Đây được xem là cách làm mới, sáng tạo, có sự phối hợp giữa Đoàn trường và Chi hội Khuyến học Trường THPT Hùng Vương.

Khi tìm hiểu về chương trình này của trường, chúng tôi khá ấn tượng. Đó là một mảnh giấy trắng được cắt rất vuông vắn, ở góc bên trái có ghi tên Đoàn trường, Chi hội Khuyến học; ở giữa mảnh giấy với cỡ chữ lớn, in đậm tên của chương trình, kèm theo kỳ xổ số; họ tên của học sinh, đoàn viên, thanh niên, giáo viên;... Ngoài ra, trên mảnh giấy này không thể thiếu cơ cấu giải thưởng, điều kiện lĩnh thưởng và giá của mỗi tờ vé số là 2.000 đồng;... Chỉ mới nhìn thoáng qua, chúng tôi tưởng chừng rất đơn giản nhưng đó lại là cả một quá trình lên ý tưởng, tuyên truyền cho giáo viên, học sinh trong toàn trường về cách thực hiện. Tất nhiên, mỗi vé số đều có một mã số dự thưởng. Và chúng tôi gọi đây là những tờ vé số “đặc biệt” bởi ý nghĩa nhân văn của nó. Toàn bộ số tiền bán vé số được Đoàn trường cùng Chi hội Khuyến học của trường hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Trao giải chương trình “xổ số may mắn”

Trao giải chương trình “xổ số may mắn” 

Bí thư Đoàn trường THPT Hùng Vương - Phan Minh Tường thông tin, mỗi học sinh, đoàn viên, thanh niên và giáo viên khi tham gia chương trình này là đã quyên góp vào Quỹ học bổng “Vì học sinh nghèo hiếu học” của trường. Ban Tổ chức phát hành vé và học sinh, giáo viên khi mua vé số, tự chọn số, điền số mà mình thích vào vé số (số từ 000 đến 999). Kết quả mở thưởng được quay bằng phần mềm xổ số. Số tiền sử dụng đúng mục đích, được công khai trước trường cũng như đăng tải trên trang web của trường.

Ban Tổ chức sau đó trích 60% từ tổng số tiền quyên góp của chương trình “xổ số may mắn” để hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn và thành tích học tập tốt. Số tiền còn lại bao gồm 40% tổng số tiền quyên góp được dùng để tổ chức, trao thưởng cho những người may mắn trúng giải. Người trúng giải thưởng từ chương trình xổ số được trao thưởng ngay sau khi công bố kết quả vào thứ hai đầu tuần (giải thưởng là quà có giá trị tương đương theo cơ cấu giải thưởng).

“Thêm một mô hình mới là thêm nhiệm vụ, cực thì có cực nhưng giúp được một số học sinh nghèo, hiếu học là chúng tôi cảm thấy vui rồi. Bước đầu khi lên ý tưởng, chúng tôi cũng băn khoăn, lo lắng, không biết hiệu quả như thế nào? Nhưng không ngờ, kết quả vượt ngoài sự mong đợi” - Bí thư Đoàn trường - Phan Minh Tường nói.

Em Nguyễn Thị Hồng Ngọc - học sinh lớp 11A1, chia sẻ: “Nhờ có chương trình này mà em nhận được một suất học bổng. Em mừng lắm! Em sẽ cố gắng học tập, trở thành người có ích cho xã hội, không phụ lòng mong mỏi của thầy cô và gia đình”.

Hay như em Nguyễn Phước An - học sinh lớp 12A4, cho rằng, lần đầu tiên trường tổ chức chương trình này, em thấy rất hay. Các bạn trong trường đều rất háo hức, hồi hộp khi quay số trúng thưởng. Em mong rằng, trường tiếp tục duy trì hoạt động này trong những năm học tiếp theo.

Hoạt động quay số mở thưởng

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Hùng Vương - thầy Đỗ Thành Hưng cho biết, nhiều năm nay, trường đều tổ chức chương trình gây quỹ để trao học bổng cho học sinh. Thông qua các mối quan hệ, trường vận động mạnh thường quân, nhà hảo tâm đóng góp tiền, hàng năm với số tiền khoảng 32 triệu đồng, trao hơn 80 suất học bổng. Nguồn tiền này không nhiều nên khi Đoàn trường đề xuất mô hình “Xổ số may mắn”, trường tổ chức họp Ban giám hiệu, thông báo cho giáo viên chủ nhiệm, tuyên truyền dưới cờ, lấy ý kiến của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên cũng như học sinh. Bắt đầu từ năm học 2017-2018, trường thực hiện chương trình trên. Hiện tại, trường tổng kết được 1 đợt xổ số với số vé toàn đợt phát hành trên 7.300 vé (có cả đoàn viên học sinh, giáo viên tham gia). Tổng số tiền thu được gần 15 triệu đồng. Ngoài trao giải thưởng cho những người may mắn trúng thưởng theo quy định, trường trao 22 suất học bổng cho học sinh.

Những suất học bổng, những phần quà tuy không lớn nhưng là cả tấm lòng của Ban giám hiệu trường cùng các thầy cô nhằm chăm lo cho học sinh hiếu học, vượt khó học giỏi. Đây là chương trình ý nghĩa nên được nhiều học sinh đồng tình, hưởng ứng. Dựa trên tinh thần tự nguyện, cách làm này khơi dậy ở các em học sinh tinh thần đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập. Với những ý nghĩa như trên, trong năm học mới này cũng như những năm tiếp theo, trường tiếp tục thực hiện mô hình này./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết