Tiếng Việt | English

12/09/2019 - 20:00

Án chung thân cho đối tượng giết người cướp tài sản để có tiền cưới vợ

Bị cáo Bùi Thanh Tân phải nhận mức án chung thân về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Tân phải nhận mức là án tù chung thân.

Tòa án nhân dân tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Bùi Thanh Tân, 27 tuổi, ngụ ấp Vàm Kinh, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. Đồng thời, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh quyết định tuyên phạt bị cáo Tân mức án chung thân về tội “Giết người”, 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Tân phải nhận mức án tù chung thân.

Trước đó, khoảng 17 giờ, ngày 19/4, Công an huyện Thủ Thừa nhận được tin báo bà Trần Thị Thu Nga, 44 tuổi, ngụ ấp An Hòa 1, xã Bình An, huyện Thủ Thừa, tử vong tại nhà riêng với nhiều vết bầm tím trên người, miệng chảy máu. Ghi nhận tại hiện trường có dấu hiệu của tội phạm nên Công an huyện Thủ Thừa báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ xác lập chuyên án.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cũng như khoanh vùng các đối tượng nghi vấn, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định đối tượng Bùi Thanh Tân nổi lên là kẻ tình nghi vì có thời gian làm tại nhà máy xay xát lúa đối diện nhà nạn nhân. Đặc biệt, Tân không có nghề nghiệp ổn định nhưng lại có nhiều tiền
để mua vàng chuẩn bị cưới vợ.

Theo điều tra, quá trình trích xuất camera an ninh, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh xác định khoảng 14 giờ cùng ngày, đối tượng Bùi Thanh Tân xuất hiện quanh khu vực nhà bà Nga và có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Qua công tác nắm tình hình, các trinh sát phát hiện mặc dù Tân không có nghề nghiệp ổn định nhưng gần đây có được số tiền lớn để mua vàng chuẩn bị đám cưới. Đặc biệt, qua theo dõi, các trinh sát phát hiện trên người Tân có nhiều dấu vết bất thường.

Xác định Tân là kẻ tình nghi số 1 liên quan đến vụ án, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh quyết định mời Tân để làm rõ vụ việc. Ban đầu, Tân quanh co, không thừa nhận. Tuy nhiên, với những chứng cứ, dấu vết thu được từ hiện trường và trên người Tân, đến 1 giờ, ngày 21/4, Tân buộc phải cúi đầu nhận tội và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Tân tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, thời gian gần đây, Tân có quen với bạn gái tại xã Phú Mỹ, huyện Thủ Thừa. Hai bên gia đình dự tính ngày 21/4 tổ chức lễ ra mắt 2 họ. Tuy nhiên, bản thân Tân không có nghề nghiệp ổn định, không đủ khả năng tổ chức tiệc và mua vàng tặng vợ theo nghi thức.

Do trước đây, Tân có thời gian làm việc tại nhà máy xay xát lúa đối diện nhà bà Nga và từng được bà Nga nhờ đóng la phông, sửa điện tại nhà sau nên Tân biết bà Nga sống một mình, vừa buôn bán thức ăn gia súc, vừa làm chủ hụi và có nhiều tài sản giá trị. Do đó, Tân lên kế hoạch đột nhập vào nhà bà Nga để trộm cắp tài sản.

Khoảng 14 giờ, ngày 19/4, Tân đột nhập vào nhà bà Nga bằng lối cửa sau để tìm tài sản. Tuy nhiên, Tân bị bà Nga phát hiện. Sợ bị lộ, Tân dùng tay siết cổ bà Nga đến khi nạn nhân nằm bất động. Sau khi sát hại bà Nga, Tân lục lọi lấy đi gần 13 triệu đồng rồi về nhà.

Có được tiền, đến chiều tối cùng ngày, Tân cùng vợ sắp cưới đến một tiệm vàng ở thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức mua 1 dây chuyền vàng 24K trọng lượng 5 chỉ; 1 vòng đeo tay vàng 24K  trọng lượng 1,2 chỉ; 1 đôi bông tai vàng 24K trọng lượng 1 chỉ cùng 2 chiếc nhẫn cưới.

Tại phiên tòa, ngoài mức án dành cho Tân, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh cũng xác định, hành vi của bạn gái Tân không cấu thành tội phạm. Theo đó, sau khi Tân cướp tài sản về, bạn gái Tân không biết số tài sản này do Tân phạm tội mà có, đồng thời, khi mua vàng cưới, ngoài số tiền Tân cướp được thì bạn gái Tân cũng góp tiền để cùng mua số vàng cưới trên./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết