Tiếng Việt | English

17/04/2019 - 15:06

An Giang: Dân vây bắt kẻ dùng xuyệt điện tự chế xông vào cướp tiệm vàng

Thấy giữa trưa vắng người, đối tượng bịt khẩu trang xông vào quật chủ tiệm vàng ngã xuống đất, dùng xuyệt điện tự chế ghim vào người nạn nhân bất tỉnh rồi hốt tiền, vàng bỏ vào balo tẩu thoát nhưng bị người dân vây bắt tại trận.

Bà Khuê không ngờ người xông vào cướp tài sản chính là khách hàng cũ của bà - Ảnh: Bửu Đấu

Ngày 17/4, đại tá Lê Văn Ở - trưởng công an thị xã Tân Châu, An Giang cho biết, cơ quan điều tra công an đang tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Thanh Phương, 38 tuổi, ngụ P.Long Thạnh, thị xã Tân Châu, An Giang về hành vi "cướp tài sản".

Trước đó, vào khoảng 12h30 ngày 16/4, Phương thấy tiệm vàng Khuê do bà Đặng Kim Khuê, 51 tuổi, ở P.Long Hưng, thị xã Tân Châu đang trông coi một mình nên đeo khẩu trang che kín mặt bước vào tiệm vàng.

Phương quật ngã bà Khuê xuống đất rồi dùng xuyệt điện tự chế từ bình xe tay ga chích vào người bà Khuê làm làm bà Khuê xỉu tại chỗ.

Phương mở tủ gom tiền, vàng bỏ vào balo đang đeo trước ngực và nhanh chân chạy ra khỏi cửa định tẩu thoát. Nhưng, khi Phương vừa ra khỏi nhà khoảng 120 mét thì bà Khuê tri hô cướp nên một số thanh niên khu vực Chợ Long Hưng liền vây bắt rồi trình báo công an bắt giữ ngay sau đó.

Đối tượng Nguyễn Thanh Phương bị bắt vì hành vi "cướp tài sản" - Ảnh: Công an cung cấp

Theo bà Khuê, thời điểm đó, chồng bà đưa con đi học. Tiệm vàng chỉ có một mình bà trông coi. Phương từng cầm đồ ở đây nhiều lần rồi nhưng lần này bịt mặt nên bà nhận không ra. 

Theo cơ quan điều tra công an thị xã Tân Châu, ước tổng số tiền và vàng mà đối tượng Phương cướp được khoảng 500 triệu đồng, trong đó, tiền mặt là 70 triệu đồng./.

Theo tuoitre.vn (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết