Tiếng Việt | English

03/12/2018 - 16:49

An Giang: Hung thủ giết nữ MC đã đầu thú

Sáng 03/12, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh An Giang kết hợp Công an huyện Châu Thành tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án giết người, xảy ra tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi (Châu Thành)…

Nạn nhân được xác định là chị Hồ Thị Kim T. (tự Lưu Bích Thảo, sinh năm 1986, đăng ký thường trú ấp Phước Thái, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, Kiên Giang). Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ, ngày 26/11, chị T. chạy môtô nhãn hiệu Nouvo 4 màu trắng xanh, biển kiểm soát 62L1-179.83, đi từ nhà trọ Mỹ Phương (ấp Trung Phú 2, xã Vĩnh Phú, Thoại Sơn) đến đám cưới nhà của ông Hồ Văn Dô (ở ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, Châu Thành) làm MC cho doanh nghiệp âm thanh ánh sáng Thế Huy, do anh Đoàn Công Trình (trú ấp Tân Thành, xã Vĩnh Thành, Châu Thành) làm chủ.

Facebook của nạn nhân

Sau khi làm MC đến khoảng 22 giờ cùng ngày, anh Trình cho chị T. về, để sáng hôm sau quay lại tiếp tục làm MC phục vụ đám cưới nhà ông Dô. Đến 8 giờ sáng hôm sau, anh Trình điện thoại cho chị T. đến đám cưới tiếp tục công việc, nhưng không liên lạc được. Thấy chị gái không về nhà, nghi vấn bị mất tích, sáng 28/11, anh Hồ Bá Phước, em ruột chị T. đến Công an xã Vĩnh Lợi trình báo việc gia đình không liên lạc được với chị T. .

Đến khoảng 14 giờ, ngày 30/11, anh Bùi Văn Diên, chồng của chị T. đến khu ấp Hòa Lợi 4 tìm vợ, thì phát hiện quần áo và đồ lót của chị T. trong đám sậy cách đám cưới nhà ông Dô khoảng 100m, nên trình báo Công an xã Vĩnh Lợi. Xét thấy, nhiều khả năng đây là vụ án mạng, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Châu Thành kết hợp Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh tiến hành điều tra làm rõ vụ việc. Theo đó, ngày 02/12, Công an huyện Châu Thành đã tiếp nhận đối tượng Nguyễn Minh Thanh (tự Nhí, sinh năm 1998, trú ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành) đầu thú về hành vi giết chị Hồ Thị Kim T..

Nạn nhân Hồ Thị Kim T.

Thanh khai nhận, tối 26/11, y đến dự đám cưới tại nhà ông Hồ Văn Dô, có gặp và nói chuyện với chị T., sau đó xin số điện thoại của nạn nhân. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Thanh và T. đi ra phần đất trống bên phải nhà ông Dô nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Thanh đòi quan hệ tình dục với chị T., nhưng không được nạn nhân đồng ý. Lúc này, lời qua tiếng lại, Thanh dùng tay đánh vào mặt, nắm tóc, rồi kéo chị T. ra mương nước phía sau nhà ông Dô dìm cho đến chết. Sau đó, kẻ thú ác cởi quần áo và đồ lót của chị T. ném vào đám sậy cách đó khoảng 100m. Đồng thời, vác xác nạn nhân đi theo cặp đường ruộng về nhà bỏ dưới mương nước, sau đó dùng 1 tấm đan bằng xi măng đè lên.

Hiện trường vụ án

Đến ngày 27/11, Thanh qua nhà ông Dô lấy xe Nouvo của chị T., cùng vợ quay trở lại Bình Dương làm việc. Biết chắc chắn sẽ bị sa lưới, Thanh đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đầu thú, đồng thời, thừa nhận toàn bộ sự việc và giao nộp xe Nouvo biển số 62L1-179.83 cho công an./.

K.K/tintucmientay.com.vn

Chia sẻ bài viết