Tiếng Việt | English

28/12/2017 - 15:28

Án mạng xảy ra vì "Đang uống rượu đòi về"

Ngày 28/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Võ Văn Bây (SN 1973), ngụ khu phố 1, phường Phú Mỹ, quận 7, TP.HCM; tạm trú ấp Phước Thới, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An về tội “Giết người”.

Đối tượng Bây tại Cơ quan điều tra

Khoảng 11 giờ, ngày 19/12/2017, sau khi dự đám giỗ nhà người quen ở huyện Nhà Bè, TP.HCM, Bây đi về nhà tại ấp Phước Thới, xã Phước Lại, huyện cần Giuộc, tỉnh Long An. Trên đường về nhà, anh Nguyễn Hồng Phúc (SN 1976), ngụ khu phố 4, phường Tân Thuận Tây, quận 7, TP.HCM (Bây với Phúc là anh em cột chèo) gọi điện thoại rủ Bây đến nhà một người bạn ở ấp Phước Thới, xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (gần nhà Bây) để nhậu.

Khoảng 16 giờ cùng ngày, Bây về đến nhà thấy Phúc đang nhậu tại nhà bạn của Phúc gần nhà Bây. Sau khi vào uống được vài ly rượu, Bây nói: “Mấy anh em ngồi chơi, để tôi đi về nhà thả chó rồi trở ra”.

Nghe Bây từ chối uống rượu đi về nhà nên Phúc nói: “Bây giờ mày muốn gì?”. Đồng thời, Phúc lấy mô tô chạy đi trước, Bây lấy xe chạy sau về nhà. Khi đến ngã ba đường vô nhà Bây thì bị Phúc dừng mô tô xuống chặn đường không cho vào nhà. Bây chạy xe tránh được Phúc rồi nói với Phúc: “Mày đi nhậu tiếp, tao vô nhà thả con chó rồi lại nhậu”. Tuy nhiên, Phúc bỏ xe rồi đi bộ theo Bây.

Khi Bây chạy xe đến sân nhà, vừa xuống xe thì bị Phúc nắm cổ áo tiếp tục chửi, đòi đánh. Bây gỡ được tay Phúc ra và nói “Bữa nay tao giết mày”. Nói xong, Bây mở cửa nhà vào lấy 1 con dao đi ra sân đâm trúng vào ngực trái của Phúc tử vong tại chỗ. Sau đó, Bây đến Công an xã Phước Lại, huyện Cần Giuộc đầu thú. Quá trình làm việc, Bây thừa nhận toàn bộ hành vi dùng dao đâm Phúc dẫn đến tử vong. Theo kết luận của bác sĩ pháp y, nạn nhân Phúc tử vong do vết thương thấu ngực trái, thủng tim./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích