Tiếng Việt | English

11/07/2019 - 15:37

An toàn giao thông những tuyến đường cù lao Long Hựu

Cù lao Long Hựu gồm 2 xã Long Hựu Đông và Long Hựu Tây, huyện Cần Đước, tỉnh Long An kết nối Quốc lộ 50 thông qua cầu Kênh Nước Mặn. Do 4 bề giáp sông lớn (Vàm Cỏ, Soài Rạp, Cần Giuộc và Kênh Nước Mặn) nên việc bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) cho người dân cần được đặc biệt chú trọng, nhất là vào mùa mưa bão .

ĐT 826B trục giao thông chính trên cù lao Long Hựu.

Đường tỉnh 826B - trục giao thông chính của cù lao Long Hựu

Chủ tịch UBND, Trưởng Ban ATGT xã Long Hựu Đông - Nguyễn Văn Khắc cho biết: “Từ khi Đường tỉnh 826B mở rộng, trải nhựa, giao thông đường bộ trên địa bàn xã rất thuận tiện. Các tuyến đường giao thông nông thôn (GTNT) kết nối Đường tỉnh 826B đều được nâng cấp, mở rộng, bảo đảm giao thông thông suốt”.

Theo đó, hiện nay, chỉ còn khó khăn vào những ngày cuối tuần khi lượng khách qua bến đò Kinh Nước Mặn - Đông Thạnh (khu vực chợ Kinh Nước Mặn) khá đông, gây tình trạng kẹt xe cục bộ đường xuống bến đò. UBND xã chỉ đạo lực lượng Công an thường xuyên túc trực trong những ngày cao điểm, phân luồng, giải tỏa để bảo đảm trật tự ATGT.

Cầu Rạch Chanh – Hương lộ 82 đang thi công 

Bên cạnh đó, Hương lộ 82 nối Đường tỉnh 826B với xã Long Hựu Tây cũng được nâng cấp tráng nhựa phần lớn tuyến đường. Tuy nhiên, cầu Rạch Chanh trên Hương lộ 82 đang được thi công nên lưu lượng xe đi trên đường đê Long Hựu Đông - Long Hựu Tây tăng đột biến.

Chị Lê Thị Hồng Thúy - ấp Cầu Ngang, xã Long Hựu Tây, nhà ven đường đê cho biết: “Do xe tải chạy nhiều nên đường xuống cấp, vào ngày mưa, mặt đường đọng nước, trơn trượt nên nhiều người đi mô tô, xe đạp té ngã”.

Theo quan sát của phóng viên, đường đê chỉ có tải trọng 2,5 tấn nhưng có khá nhiều xe tải 3,5 tấn và trên 3,5 tấn lưu thông. Nhiều đoạn, mặt đường lún trầm trọng, lồi đất, nguy cơ tai nạn cao.

Ngoài ra, nhiều cột điện trên đường đê che khuất tầm nhìn và cản trở giao thông.

Trên Đường đê Long Hựu Đông-Long Hựu Tây có khá nhiều cột điện vẫn bình yên tồn tại trên mặt đường, vừa che khuất tầm nhìn và cản trở giao thông.

Đường đê Long Hựu Đông - Long Hựu Tây có khá nhiều cột điện trên đường, che khuất tầm nhìn và cản trở giao thông

Riêng đoạn cuối Hương lộ 82 từ chợ Long Hựu Tây - bến đò Hựu Lộc (qua tỉnh Tiền Giang) đường nhỏ hẹp, xuống cấp lồi lõm, đầy "ổ voi, ổ gà".

Anh Phan Thịnh Vũ, ngụ ấp Hựu Lộc, xã Long Hựu Tây thông tin, đoạn đường chỉ có chiều dài 1,2km nhưng xe tải lưu thông nhiều nên xuống cấp, ảnh hưởng việc đi lại của người dân nhưng nhiều năm nay chưa được nâng cấp.

Nhiều đoạn đường đê xuống cấp đọng nước.

Nhiều đoạn đường đê xuống cấp, đọng nước và trơn trượt

Theo UBND xã Long Hựu Tây, hiện, trên địa bàn xã, các tuyến đường giao thông nông thôn cơ bản hoàn chỉnh, chỉ còn một số ít đoạn còn nhỏ hẹp, gây khó khăn cho người đi mô tô, xe máy.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hựu Tây - Nguyễn Văn Út cho biết: “Ngày 11/7, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cần Đước đến khảo sát và sẽ cho sửa chữa đoạn từ chợ Long Hựu Tây xuống bến đò Hựu Lộc, bảo đảm giao thông cho người dân. Riêng đoạn từ chợ Long Hựu Tây xuống bến đò Hựu Lộc - Hương lộ 82 do tỉnh quản lý, cũng sắp được thi công”.

Xe tải lưu thông trên đường đê.

Xe tải lưu thông trên đường đê

Người dân cù lao Long Hựu cũng như chính quyền 2 xã mong muốn sớm được đầu tư nâng cấp đường đê Long Hựu Đông - Long Hựu Tây; đơn vị thi công sớm hoàn thành cầu Rạch Chanh và nâng cấp đoạn Hương lộ 82 từ chợ Long Hựu Tây đến bến đò Hựu Lộc. Đồng thời, UBND huyện Cần Đước cần có giải pháp mở rộng đường xuống bến đò Kinh Nước Mặn - Đông Thạnh để hạn chế ùn ứ giao thông những ngày cao điểm./.

Đ.Lâm

Chia sẻ bài viết