Tiếng Việt | English

28/07/2019 - 14:23

Anh: Uy tín của đảng Bảo thủ tăng sau khi tân Thủ tướng nắm quyền

Sau khi tân thủ tướng Anh Boris Johnson lên nắm quyền, tỷ lệ cử tri Anh ủng hộ đảng Bảo thủ đã lên tới mức 31%, tăng 6% điểm so với kết quả cuộc thăm dò trước đó.

Tân Thủ tướng Boris Johnson diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II tại Cung điện Buckingham ngày 24/7/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tân Thủ tướng Boris Johnson diện kiến Nữ hoàng Elizabeth II tại Cung điện Buckingham ngày 24/7/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Uy tín của đảng Bảo thủ cầm quyền tại Anh đã tăng lên sau khi ông Boris Johnson kế nhiệm bà Theresa May trở thành Thủ tướng của nước Anh.

Theo kết quả thăm dò dư luận mới nhất do YouGov thực hiện và công bố ngày 27/7, tỷ lệ cử tri Anh ủng hộ đảng Bảo thủ đã lên tới mức 31%, tăng 6% điểm so với kết quả cuộc thăm dò trước đó, trong khi Công đảng đối lập cũng tăng 2% điểm, lên 21%.

Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ đảng Dân chủ Tự do giảm 3% điểm, còn 20%.

Đảng Brexit mới, do ông Nigel Farage có tư tưởng bài châu Âu lãnh đạo, giảm tới 4% điểm xuống còn 13%.

Cuộc thăm dò của YouGov nhằm cung cấp cho báo Sunday Times được thực hiện trong hai ngày 25-26/7 với sự tham gia của gần 1.700 người trưởng thành./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết