Tiếng Việt | English

07/10/2015 - 20:24

Ánh Viên giành huy chương đầu tiên ở Đại hội thể thao quân sự thế giới

Tại Đại hội thể thao quân sự thế giới đang diễn ra ở Hàn Quốc, Ánh Viên vừa xuất sắc giành HCĐ đầu tiên cho đoàn Việt Nam.

Sau thành công với 7 HCV tại giải bơi các nhóm tuổi Châu Á ở Thái Lan, Nguyễn Thị Ánh Viên tiếp tục tranh tài tại Đại hội thể thao quân sự thế giới ở Hàn Quốc.

Chiều ngày 7/10, Ánh Viên đã bước vào tranh tài ở nội dung đầu tiên là 800m tự do cùng 6 VĐV khác của Trung Quốc, Brazil, Nga, Italy và Uruguay.

Tại nội dung này, VĐV Trung Quốc là Zhang YuHan tỏ ra quá mạnh và về đích đầu tiên với thành tích 8 phút 29 giây 83.

Không thể cạnh tranh được HCV nhưng Ánh Viên cũng đã cho thấy những nỗ lực tuyệt vời của mình để vượt qua được thời điểm xuất phát không như ý. Chung cuộc, VĐV Việt Nam giành HCĐ với thành tích 8 phút 39 giây 91. Giành HCB nội dung này là một VĐV Trung Quốc khác, Dong Fuwei với thành tích 8 phút 38 giây 41.

Ánh Viên giành HCĐ ngay nội dung đầu tiên tranh tài (Ảnh: Trọng Phú)

Theo danh sách đăng ký ban đầu, kình ngư người Cần Thơ thi đấu ở 11 nội dung tại giải. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc HLV Đặng Ánh Tuấn và Ánh Viên đã chủ động rút tên khỏi một loạt nội dung thi đấu để thi đấu ở 5 thế mạnh gồm 200 m tự do, 400 m tự do, 800 m tự do, 200m bơi hỗn hợp cá nhân và 200m ngửa. Ngày mai, Ánh Viên không thi đấu, dành sức cho nội dung 200m hỗn hợp ngày 9/10.

Tại các môn khác của đoàn Việt Nam tại Đại hội thể thao quân sự thế giới, VĐV Hoàng Xuân Vinh đã thi đấu không thành công và chỉ xếp thứ 44/46 nội dung 25m súng ngắn ổ quay. Trong khi đó, các VĐV boxing nam đã thi đấu không tốt và bị loại ngay ở những vòng đầu.

Trước đó trong chiều qua, đội bóng chuyền nữ Thông Tin Liên Việt Post Bank đã đánh bại Canada 3-0 (25-10, 25-12, 25-13) để giành quyền vào trận tranh HCĐ với Canada vào ngày 10 tháng 10./.

CTV Trần Tiến/VOV.VN 

Chia sẻ bài viết