Tiếng Việt | English

10/10/2015 - 20:51

Ánh Viên giành huy chương thứ ba tại Đại hội thể thao quân sự thế giới

Sau khi giành HCV cự ly 200 m hỗn hợp đồng thời được trao HCB thay vì HCĐ ở nội dung 800 m tự do, chiều 10-10, Nguyễn Thị Ánh Viên đã có thêm tấm huy chương thứ 3 tại Đại hội thể thao quân sự thế giới.

Việc được “đôn” từ HCĐ thành HCB nội dung 800 m tự do thực sự là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với Ánh Viên cũng như tác động mạnh mẽ đến bảng xếp hạng tại đại hội của đoàn thể thao Việt Nam. Tấm HCB quý giá này giúp kình ngư số 1 Việt Nam thêm tự tin trước giờ thi đấu hai cự ly cuối cùng tại đại hội là 200 m ngửa và 400 m tự do.

 

BTC đại hội công nhận HCB cho Ánh Viên ở nội dung 800 m tự do

Ở đợt thi chung kết 200 m ngửa, Ánh Viên phải so tài cùng 7 đối thủ và bơi ở làn số 8 đầy bất lợi. Cô về đích sau 2 phút 17 giây 40, xếp sau Alexandra Pushpova (Nga) và Natalia de Luccas (Brazil). Lại một lần nữa, Ánh Viên không thể hiện được phong độ tốt nhất của mình khi thông số này kém xa kết quả giúp cô giành HCV kèm một kỷ lục mới ở SEA Games 28 là 2 phút 14 giây 12. Cô cũng từng giành HCĐ kỳ Á vận hội 2014 cũng trên đất Hàn Quốc với thành tích 2 phút 12 giây 25. 

Nguyễn Thị Ánh Viên trên đường bơi 200 m ngửa giành HCĐ

Nửa giờ sau, Ánh Viên tiếp tục xuống nước thi đấu nội dung 400 mét tự do. Tại Cup Thế giới ở Nga, cô chỉ đạt thành tích 4 phút 38 giây 78 trong khi từng giành HCV và lập kỷ lục SEA Games 28 với thành tích 4 phút 8 giây 66.

Tiếp tục phải xuất phát ở làn bơi số 8, Ánh Viên dù đã rất nỗ lực nhưng cũng chỉ có thể về đích ở vị trí thứ 4 sau 4 phút 14 giây 34. Giành HCV là Zhang Yu-han (Trung Quốc) với thành tích 4 phút 06 giây 70, lập kỷ lục mới của đại hội, xếp trên Martina de Memme (Ý, 4 phút 12 giây 38) và Manuella Duarte (Brazil, 4 phút 12 giây 52). 

Thành tích của Ánh Viên ở cự ly 400 m tự do

Như vậy, tham gia thi đấu 4 nội dung tại đại hội, Ánh Viên giành được 1 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ. Cùng với 1 tấm HCĐ khác ở môn bóng chuyền nữ, đoàn thể thao Việt Nam hiện vươn lên xếp hạng 31/55 đoàn có huy chương tại đại hội và nhiều khả năng đây cũng là thứ hạng chung cuộc. Ngay sau khi kết thúc đại hội, Ánh Viên sẽ cùng HLV Đặng Anh Tuấn trở về Việt Nam, tham dự Giải vô địch bơi, lặn quốc gia khởi tranh từ ngày 11-10 tại Đà Nẵng. 

Giành trọn bộ huy chương ở Mungyeong là thành công của Ánh Viên

Đào Tùng - Ảnh: Đ.Phúc/Theo nld.com.vn

Chia sẻ bài viết