Tiếng Việt | English

17/04/2016 - 12:55

Ánh Viên ​trắng tay rời Giải bơi lội Arena Pro Swim Series 2016

Ngày 17-4 (giờ VN), kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã tiếp tục thất bại và phải trắng tay rời Giải bơi lội Arena Pro Swim Series 2016 diễn ra tại thành phố Mesa (bang Arizona, nước Mỹ).

Nguyễn Thị Ánh Viên cần nỗ lực rất lớn bởi Olympic 2016 đã đến gần. Ảnh: T.P 

Trong ngày thi đấu cuối cùng của giải, Ánh Viên đăng ký tham dự 2 nội dung: 200m hỗn hợp cá nhân và 200m ngửa.

Ở nội dung sở trường 200m hỗn hợp cá nhân, Ánh Viên gây thất vọng rất lớn khi kết thúc vòng đấu loại ở vị trí áp chót bảng xếp hạng (hạng 33/34 VĐV) với thời gian 2 phút 23,44 giây. Trong khi đó, thành tích tốt nhất của Ánh Viên được Liên đoàn bơi lội quốc tế (FINA) ghi nhận và xếp hạng 67 thế giới là 2 phút 12,33 giây thiết lập tại FINA World Cup 2015 ở Moscow (Nga). Tức là Ánh Viên đã kém 11,11 giây so với chính mình của năm trước chỉ trong 200m bơi hỗn hợp cá nhân.

Chuyển sang nội dung 200m ngửa, Ánh Viên được xem là hạt giống số 4 của đợt bơi vòng loại thứ tư. Thế nhưng nữ kình ngư hàng đầu VN lại phạm quy nên buộc phải dừng bước ngay từ vòng đấu loại.

Như vậy, Ánh Viên đã chịu cảnh trắng tay rời Giải bơi lội Arena Pro Swim Series 2016 diễn ra tại thành phố Mesa. Ở giải đấu này, cô đăng ký tham dự tổng cộng 7 nội dung nhưng thành tích cao nhất chỉ là hạng 4 ở nội dung sở trường 400m hỗn hợp cá nhân.

Đáng nói là trong tất cả các nội dung, Ánh Viên đều thi đấu dưới sức, thậm chí thành tích trượt rất xa so với chính bản thân mình năm 2015. Thế nên, dù biết đây chỉ là một giải tập huấn nhưng thành tích quá kém của Ánh Viên là rất đáng lo ngại bởi Olympic 2016 đang đến gần./.

Nguồn: Tuổi Trẻ

Chia sẻ bài viết