Tiếng Việt | English

30/07/2017 - 21:06

Ánh Viên xếp hạng 10 400m hỗn hợp cá nhân giải thế giới

Ngày 30/7, kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đã xếp hạng 10 nội dung sở trường 400m hỗn hợp cá nhân nữ trong ngày thi đấu cuối cùng ở Giải bơi lội vô địch thế giới 2017 diễn ra tại Budapest (Hungary).

Ánh Viên không thể giành vé vào chung kết 400m hỗn hợp cá nhân. Ảnh: T.P
Ở vòng loại, Ánh Viên bơi chung lượt thứ 3 cùng những kình ngư hàng đầu thế giới như: VĐV đang giữ kỷ lục thế giới Katinka Hosszu (Hungary), cựu vô địch thế giới người Tây Ban Nha Belmonte Mireia, á quân Olympic 2012 Beisel Elizabeth (Mỹ),..

Kết quả là Ánh Viên đã chạm đích ở vị trí thứ 6 trong số 10 VĐV ở lượt bơi thứ ba với thành tích 4 phút 40,39 giây. Với kết quả này, Ánh Viên xếp hạng 10 trong tổng số 27 VĐV tham dự vòng loại và chỉ giành được suất dự bị thứ hai cho lượt bơi chung kết.

So ra, thành tích của Ánh Viên còn tốt hơn nhà vô địch Olympic 2012 Ye Shiwen (Trung Quốc) đến hơn 3 giây. Tuy nhiên, người hâm mộ VN đặt kỳ vọng ở Ánh Viên nhiều hơn thế bởi cô từng bơi với thành tích 4 phút 36,85 tại Olympic 2016 ở Rio de Janeiro (Brazil). 

Không có VĐV VN nào có mặt ở lượt bơi chung kết

Nguyễn Hữu Kim Sơn xếp hạng 30 trong tổng số 37 VĐV tham dự vòng loại nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nam với thành tích 4 phút 26,07 giây. Dù sao, đây là thành tích rất đáng khích lệ đối với kình ngư mới 15 tuổi. Ở ngày thi đấu áp chót, Kim Sơn đã xuất sắc phá kỷ lục quốc gia và vượt kỷ lục SEA Games ở nội dung 1.500m tự do đều do Lâm Quang Nhật đang giữ với thành tích 15 phút 29,90 giây

Như vậy, các kình ngư VN đã khép lại Giải bơi lội vô địch thế giới 2017 mà không có VĐV nào chen chân vào được lượt bơi chung kết, kể cả những VĐV rất được kỳ vọng như Ánh Viên, Lê Nguyễn Paul, Hoàng Quý Phước,..

T.Phúc/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết