Tiếng Việt | English

14/04/2017 - 10:21

Ánh Viên xếp hạng 5 nội dung 400m tự do tại Mỹ

Ngày 14/4 (giờ VN), Nguyễn Thị Ánh Viên chỉ xếp hạng 5 ở nội dung thế mạnh 400m tự do nữ trong ngày khai mạc Giải bơi lội Arena Pro Swim Series 2017 diễn ra tại thành phố Mesa, bang Arizona (Mỹ).

Kình ngư Ánh Viên đang "làm nóng" hướng đến những giải đấu quan trọng giữa năm nên chưa có phong độ tốt nhất. Ảnh: T.P
Nội dung 400m tự do của Ánh Viên có sự tham dự của nhiều VĐV hàng đầu trên đường đua xanh, kể cả người đang giữ kỷ lục thế giới Ledecky Katie. Ở vòng loại, Ánh Viên đã xuất sắc qua mặt nhiều tuyển thủ Mỹ để về nhì ở lượt bơi thứ 4, chỉ sau VĐV từng đoạt HCĐ Olympic 2016 Smith Leah, với thành tích 4 phút 15,08 giây. Thành tích này giúp Ánh Viên xếp hạng 7 trong tổng số 54 VĐV tham dự vòng đấu loại và giành được một vé vào chung kết A.

Ở lượt bơi chung kết A, Ánh Viên đã cải thiện thành tích xuống còn 4 phút 13,34 giây nhưng chỉ xếp hạng 5 chung cuộc. Thành tích tốt nhất sự nghiệp của Ánh Viên ở nội dung 400m tự do là 4 phút 7,96 giây tại Giải Arena Pro Swim Series 2016 ở Indianapolis (Mỹ).

Chiếc HCV nội dung 400m tự do nữ thuộc về tay bơi đang giữ kỷ lục thế giới Ledecky Katie với thành tích 4 phút 1,01 giây, bỏ xa VĐV xếp thứ hai Smith Leah đến 6,69 giây.

Ở nội dung 200m ếch, Ánh Viên xếp hạng 12 trong tổng số 56 VĐV tham dự vòng đấu loại với thành tích 2 phút 36,13 giây. Bước vào lượt bơi chung kết B, Ánh Viên thu ngắn thành tích còn 2 phút 35,90 giây. Nhưng thành tích tốt nhất trong sự nghiệp của Ánh Viên ở nội dung này là 2 phút 31,16 tại SEA Games 2015./.

Tấn Phúc/tuoitre online

Chia sẻ bài viết