Tiếng Việt | English

25/04/2018 - 16:21

Ảo giác do ma túy đá, vô cớ đâm nhiều người

Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An vừa kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Nguyễn Thành Trung (ngụ ấp 3, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước) về tội cố ý gây thương tích.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung

Khoảng 17 giờ, ngày 24/10/2017, Trung rủ bạn đến quán thịt cầy tại ấp Rạch Đào, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước để nhậu. Khoảng 15 phút sau, anh Nguyễn Văn Chiến (sinh năm 1986, ngụ ấp Vạn Phước, xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước) đến quán ngồi gần cửa ra vào chờ mua thịt đem về.

Do có sử dụng ma túy đá nên Trung bị ảo tưởng, nghĩ Chiến đang theo dõi để đánh mình nên lấy dao của quán đâm nhiều nhát vào người anh Chiến. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình (TP.HCM).

Sau khi gây án, Trung tiếp tục đâm anh Nguyễn Phú Quí (sinh năm 1989, ngụ ấp Nhà Dài, xã Tân Lân, huyện Cần Đước) đang ngồi một mình ở quán để chờ bạn đến nhậu. Anh Quí được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Cần Đước.

Khoảng 18 giờ cùng ngày, Trung chạy xe đến ngã tư Chợ Trạm thuộc xã Mỹ Lệ, huyện Cần Đước thì gặp anh Nguyễn Thành Luân (sinh năm 1984, ngụ ấp 1A, xã Tân Trạch, huyện Cần Đước). Khi gặp nhau, Luân hỏi thăm tay Trung có bị sao không thì Trung trả lời:“Bị gãy!”. Luân mời Trung “Tối đi uống cà phê” thì hắn không trả lời mà chạy đi mua dao rồi về hướng ngã tư Rạch Kiến. Thấy Luân đang chạy xe chiều ngược lại, hắn bất ngờ đến đâm Luân nhiều nhát. Luân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Trước đó, khoảng 16 giờ 30, ngày 23/10/2017, Lâm Thị Ngọc D. (sinh năm 1990, thường trú ấp Tân Tịnh, xã Tịnh Thới, thị xã Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp; tạm trú tại xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An), chở Trung đến quán thịt cầy tại ấp 2, xã Long Khê, huyện Cần Đước uống rượu.

Do có sử dụng ma túy đá, khi thấy anh Phan Quốc Thanh (sinh năm 1985, ngụ ấp Trong, xã Phước Hậu, huyện Cần Giuộc) ngồi gần bàn, nghĩ mình đang bị theo dõi nên Trung lấy dao đâm anh. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Sau khi xuất viện, các bị hại gồm anh Nguyễn Văn Chiến, Nguyễn Phú Quí, Nguyễn Thành Luân và Phan Quốc Thanh làm đơn gửi Công an huyện Cần Đước yêu cầu xử lý hình sự đối với tên Trung về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo kết luận giám định pháp y về thương tích của cơ quan chức năng, tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên đối với anh Chiến là 45%, Quí là 10%, anh Luân là 5% và anh Thanh là 47%./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết