Tiếng Việt | English

01/11/2016 - 16:21

Ấp Đông Bình, xã Phước Vĩnh Đông: 95,71% hộ đạt 3 nội dung gia đình văn hóa

Mặc dù là xã bãi ngang, đời sống người dân còn nhiều khó khăn, nhưng thời gian qua, ấp Đông Bình, xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An có nhiều cố gắng trong xây dựng đời sống văn hóa, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ngày 1/11, tại KDC ấp Đông Bình, xã Phước Vĩnh Đông, diễn ra Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm đến dự.


Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Đỗ Hữu Lâm trao bằng khen cho các cá nhân

Điểm nổi bật trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của ấp trong năm 2016 chính là vận động nhân dân hiến đất, góp vật tư, ngày công lao động để nâng cấp, mở rộng các tuyến đường giao thông như: Đường nhánh đê Vĩnh Tân, đường chú Tám Điếc, đập Ngọn Chùa,...với chiều dài 1.200m, tổng trị giá 260 triệu đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 199 triệu đồng, nhân dân đóng góp 61 triệu đồng và hiến trên 5.100m2.

Hiện nay, ấp có 424 hộ xét đạt 3 nội dung gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 95,71%. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo được quan tâm. Ấp vận động xây mới 2 căn, sửa chữa 1 căn nhà tình nghĩa; xây dựng 6 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết với tổng trị giá 290 triệu đồng; cấp phát gần 2.000 phần quà cho các đối tượng với tổng trị giá gần 380 triệu đồng.


Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc - Nguyễn Văn Thiệp tặng quà cho đại diện khu dân cư

Tại ngày hội có 5 cá nhân nhận Bằng khen của UBND tỉnh, UB.MTTQ Việt Nam tỉnh vì có thành tích đóng góp cho phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; UBND huyện Cần Giuộc tặng giấy khen cho 5 cá nhân có thành tích trong Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, có 5 hộ nghèo, 15 học sinh con gia đình nghèo được nhận quà; 3 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn được nhận tấm séc tượng trưng xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình bạn, nhà đồng đội./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết