Tiếng Việt | English

31/10/2016 - 19:16

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

Ấp Rừng Sến là 1 trong 15 khu dân cư điểm của tỉnh

Sáng ngày 31/10/2016, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An - Phạm Văn Rạnh đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Khu dân cư (KDC) ấp Rừng Sến, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa.

Tại ngày hội, đại biểu và nhân dân KDC ấp Rừng Sến cùng ôn lại truyền thống vẻ vang qua 86 năm thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2016); khẳng định vai trò quan trọng của công tác Mặt trận trong tiến trình phát triển của lịch sử cách mạng Việt Nam; đồng thời, đánh giá kết quả thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và Ngày Vì người nghèo năm 2016 cùng các hoạt động tại KDC.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh trò chuyện cùng cán bộ cách mạng, người dân trong ấp tại ngày hội

Năm 2016, qua bình xét, tỷ lệ gia đình văn hóa trong ấp đạt 97%, KDC thành lập các tổ giúp nhau phát triển kinh tế, có 3 hộ thoát nghèo, người dân trong ấp tích cực tham gia bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nhận thức của người dân trong ấp ngày càng được nâng lên, nhất là các phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tính đến nay, xã Mỹ Hạnh Bắc hoàn thành 18/19 tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2016 sẽ về đích xã nông thôn mới.

Tại ngày hội, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh chúc mừng và biểu dương kết quả mà cán bộ, nhân dân KDC ấp Rừng Sến đã đạt. Đồng thời, ông đề nghị, cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong ấp, trong xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tham gia phát triển KT-XH, phấn đấu giữ vững danh hiệu ấp văn hóa.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Phạm Văn Rạnh tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh - Phạm Văn Rạnh tin tưởng, với tinh thần đoàn kết, gắn bó của cán bộ và nhân dân, thời gian tới, tình hình KT-XH của KDC ấp ngày càng phát triển; khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong ấp tiếp tục được củng cố vững chắc.

Dịp này, UBND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, huyện Đức Hòa và xã Mỹ Hạnh Bắc trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh năm 2016, Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.


Tặng nhà tình nghĩa cho 2 hộ gia đình chính sách khó khăn

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, ông Phạm Văn Rạnh trao tặng KDC ấp Rừng Sến 10 triệu đồng, Huyện ủy Đức Hòa trao tặng 5 triệu đồng, UBMTTQ Việt Nam tỉnh trao tặng 5 phần quà cho hộ nghèo. Ngoài ra, địa phương còn trao 2 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách và trao quà cho hộ nghèo, học sinh khó khăn trên địa bàn./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết