Tiếng Việt | English

18/06/2018 - 09:36

Áp thấp nhiệt đới gây biển động mạnh, Bắc Bộ vẫn có mưa dông rải rác

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 18/6, áp thấp nhiệt đới ở trên khu vực Bắc Biển Đông với sức gió mạnh nhất cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8 và tiếp tục di chuyển theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới. (Nguồn: khituongvietnam.gov.vn)

Do ảnh hưởng cùa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9 và có mưa dông mạnh. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Trên đất liền, các tỉnh phía Bắc, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông rải rác, đề phòng tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Diễn biến cho các khu vực ngày và đêm 18/6: Phía Tây Bắc Bộ ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 63-96%. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Khu vực Hà Nội ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 30-33 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C, cao nhất 32-35 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-93%. Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C; cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65-97%. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết