Tiếng Việt | English

09/10/2017 - 15:54

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 10, nguy cơ mạnh thành bão

Áp thấp nhiệt đới đang di chuyển chậm lại, hình thành các xoáy và có dấu hiệu mạnh lên thành bão số 11.

Tại cuộc họp trực tuyến ứng phó với áp thấp nhiệt đới chiều nay, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc TT Dự báo Khí tượng thuỷ văn TƯ cho biết, trong suốt 2 ngày qua, áp thấp nhiệt đới di chuyển nhanh 35km/h và giữ nguyên sức gió cấp 6, giật cấp 8.

Từ sáng nay, khi vào đến Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới bất ngờ di chuyển chậm lại còn 20-25km/h, hình thành xoáy và có dấu hiệu mạnh lên thành bão.

Áp thấp nhiệt đới hình thành rõ xoáy và đang có dấu hiệu mạnh lên
Đến 13h chiều nay, áp thấp nhiệt đới đã mạnh từ cuối cấp 6 lên đầu cấp 7, giật cấp 9, đang ở vị trí 16,2 độ vĩ bắc, 110,4 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Bình khoảng 400km.

Ông Cường cho biết, cơ quan khí tượng Hongkong nhận định, áp thấp nhiệt đới không mạnh lên thành bão, khi vào bờ vẫn mạnh cấp 7, giật cấp 9 và sẽ ảnh hưởng trực tiếp Hà Tĩnh - Quảng Bình.

Trong khi đó cơ quan khí tượng của Nhật Bản và Hoa Kỳ cho rằng trong thời gian ngắn nữa, áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão với sức gió mạnh cấp 8, khi vào bờ giảm còn cấp 7. Hoa Kỳ nhận định vùng ảnh hưởng từ Nghệ An - Hà Tĩnh.

Còn theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn TƯ, áp thấp nhiệt đới sẽ tiếp tục di chuyển chậm với vận tốc 20-25km/h theo hướng Tây, sau chuyển Tây Tây Bắc.

“Hiện xoáy đã hình thành rõ hơn nên khả năng mạnh lên thành bão là không loại trừ. Chúng tôi dự báo trong thời gian ngắn, áp thấp sẽ di chuyển hướng Tây sau đó lệch lên Tây Tây Bắc, đổ bộ vào Hà Tĩnh - Quảng Bình sớm nhất là 1h sáng mai, muộn là 7h với sức gió mạnh cấp 7, thời gian ngắn tăng lên cấp 8”, ông Cường thông tin.

Khu vực từ nam Thanh Hoá - Thừa Thiên Huế có thể ảnh hưởng gió giật mạnh do áp thấp nhiệt đới.

Từ chiều nay, Bắc Vịnh Bắc Bộ, các tỉnh Thanh Hoá - Quảng Ngãi có gió mạnh cấp 6, vùng tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7-8, giật cấp 10.

Đáng lưu ý, áp thấp nhiệt đới sẽ gây mưa to đến rất to cho các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi với tổng lượng 100-200mm; riêng Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị 200-250mm.

Khu vực Bắc Tây Nguyên, Nam Đồng Bằng Bắc Bộ, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái và Nam Sơn La cũng có mưa vừa, mưa to (50-100mm).

Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng chủ trì cuộc họp trực tuyến chiều nay
Thứ trưởng NN&PT Hoàng Văn Thắng lưu ý, khu vực áp thấp nhiệt đới đổ bộ đã chịu mưa kéo dài, các hồ tương đối đầy nước, đặc biệt các hồ chứa nhỏ.

“Rút kinh nghiệm sự cố đập ở Bà Rịa - Vũng Tàu vừa qua, dù nhỏ nhưng chúng ta đã phải ứng phó hết sức khó khăn. Do đó cần đặc biệt quan tâm đến an toàn hồ chứa và lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực vùng núi”, Thứ trưởng chỉ đạo.

Đối với các phương tiện đang còn hoạt động trên vùng biển, ông Thắng yêu cầu chính quyền các địa phương khẩn trương liên lạc, kêu gọi tàu, thuyền vào bờ hoặc thoát ra khỏi vùng biển nguy hiểm./.

Thúy Hạnh/Vietnamnet.vn 

Chia sẻ bài viết