Tiếng Việt | English

20/12/2015 - 19:23

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 7-8 ở nam Biển Đông

Vùng áp thấp chiều 20-12 đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới với sức gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, trên Biển Đông, cách đảo Trường Sa lớn 240 km về phía Tây Nam.

 

Áp thấp và dự báo đường đi trên Biển Đông - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, chiều nay 20-12, vùng áp thấp trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Trường Sa đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.

Hồi 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,8 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 40 đến 50 km/giờ), giật cấp 7-8.

Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây mỗi giờ đi được khoảng 5 km.

Đến 16 giờ ngày 21-12, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 5,6 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, cách đảo Trường Sa lớn khoảng 240 km về phía Nam Tây Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (tức là từ 40 đến 50 km/giờ), giật cấp 7-8.


Ảnh chụp mây vệ tinh - Nguồn: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh nên khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa); vùng biển ngoài khơi từ Quảng Ngãi đến Cà Mau gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông khả năng cao có lốc xoáy và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng-Bình Thuận tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Nguồn: D.Ngọc/Người lao động

Chia sẻ bài viết