Tiếng Việt | English

18/11/2018 - 21:51

Áp thấp nhiệt đới suy yếu trong 12 giờ tới

Trưa ngày 18/11, áp thấp nhiệt đới ở ngay trên vùng ven biển các tỉnh Ninh Thuận đến Bình Thuận, với sức gió vùng gần tâm mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hồi 13h ngày 18/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 11,2 độ Vĩ Bắc; 109,2 độ Kinh Đông, ngay trên vùng ven biển các tỉnh Ninh Thuận đến Bình Thuận.

Ảnh mây vệ tinh

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 50km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp. Đến 1h ngày 19/11, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở khoảng 10,8 độ Vĩ Bắc; 107,7 độ Kinh Đông, ngay đất liền các tỉnh Nam Trung Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40 km/giờ).

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong chiều nay (18/11) ở vùng biển các tỉnh từ Ninh Thuận đến Bình Thuận có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2-4m; biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: Cấp 3.

Trong chiều và tối 18/11, khu vực ven biển các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận có gió giật cấp 6.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong đêm 18/11 ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Nam Tây Nguyên tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; các tỉnh Nam Bộ trong đêm nay và ngày mai (19/11) có mưa vừa, mưa to./. 

Theo PV/VOV.VN

Chia sẻ bài viết