Tiếng Việt | English

01/09/2018 - 20:46

ASIAD 2018: Ông Park Hang Seo tự hào về các cầu thủ Olympic Việt Nam

Sau trận đấu, ông Park Hang Seo bày tỏ sự tiếc nuối: "Tôi tự hào về các cầu thủ của mình, những người đã cống hiến hết mình, đã chiến đấu kiên cường và quả cảm trước một đối thủ mạnh."

Pha tranh bóng giữa Quang Hải và cầu thủ Olympic UAE. (Ảnh Hoàng Linh/TTXVN)

Cuối cùng đội tuyển Olympic Việt Nam đã kết thúc hành trình của mình ở ASIAD 2018 bằng thất bại đáng tiếc trước đội tuyển Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ở trận tranh huy chương đồng.

Đội tuyển Olympic Việt Nam để thua sau loạt sút luân lưu nhiều may rủi, sau khi đã nỗ lực gỡ hòa và tạo ra nhiều cơ hội trong 90 phút thi đấu.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Park Hang Seo bày tỏ sự tiếc nuối: "Tôi tự hào về các cầu thủ của mình, những người đã cống hiến hết mình, đã chiến đấu kiên cường và quả cảm trước một đối thủ mạnh.

Thất bại luôn đáng tiếc nhưng họ có thể ngẩng cao đầu sau những gì đã thể hiện và tôi muốn cảm ơn họ về những cống hiến tuyệt vời ở giải đấu này.

Các cầu thủ đã chơi hết mình nhưng đáng tiếc họ khiến người hâm mộ thất vọng. Tôi không thể nói việc Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức lễ đón và mừng công đội tuyển là đúng hay sai. Các bạn phải hỏi VFF để biết câu trả lời.

Tôi hiểu là Quang Hải, Minh Vương rất buồn lúc này nhưng tôi tin họ sẽ vượt qua khó khăn tâm lý hôm nay. Dù thất bại nhưng các cầu thủ của tôi đã nỗ lực hết mình, tập trung cao độ trong mọi trận đấu.

Tôi tin họ sẽ trưởng thành hơn. Giải đấu này cũng mở ra trang mới cho cả bóng đá Việt Nam lẫn châu Á. Tôi nghĩ giải đấu này rất khác với ASIAN CUP và AFF Cup vì giải này Olympic Việt Nam chỉ có 3 cầu thủ trên 23 tuổi, còn lại là cầu thủ trẻ còn hai giải đấu sắp tới sẽ khác.

Thế nên tôi không nghĩ kết quả thi đấu của chúng tôi ở giải này có ảnh hưởng tới 2 giải đấu tới đây. Olympic Việt Nam vẫn sẽ phải chuẩn bị thật sẵn sàng cả tâm lý lẫn thể lực cho hai giải đấu sắp tới."

Về phần mình, tiền đạo Anh Đức nói: "Em rất vui vì đã có dịp dự ASIAD 3 lần. Nhưng mặt khác em cũng như các anh em đều buồn vì kết quả hôm nay sau những nỗ lực của chúng em từ đầu giải tới giờ."

Trong khi đó, huấn luyện viên của Olympic UAE thể hiện niềm vui chiến thắng: Chúng tôi vui mừng và hài lòng với huy chương đồng giành được. Việt Nam là đối thủ được tổ chức rất tốt, đã khiến chúng tôi gặp khó khăn nhưng cuối cùng các cầu thủ của tôi đã chứng tỏ bản lĩnh đúng lúc để mang về chiến thắng.

Tôi muốn cảm ơn tất cả các cộng sự, cảm ơn các cổ động viên UAE, cảm ơn các cầu thủ của tôi đã góp phần làm nên thành công này. Đó là bước đà để chúng tôi tiếp tục tiến lên trong tương lai.

Tôi rất hài lòng về các cầu thủ của mình. Tôi nghĩ họ xứng đáng giành huy chương đồng sau những gì đã thể hiện. Việt Nam rất mạnh và chúng tôi hiểu rõ sức mạnh của Việt Nam nên đã có đối sách thích hợp.

Có thể UAE không chơi đẹp nhưng quan trọng là chúng tôi đạt kết quả đề ra./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết