Tiếng Việt | English

15/01/2019 - 14:41

Asian Cup 2019: Bị loại cay đắng, HLV Ấn Độ quyết định từ chức

HLV Stephen Constantine đã tuyên bố từ chức sau khi không thể giúp ĐT Ấn Độ vượt qua vòng bảng Asian Cup 2019.

Sau khi thua chủ nhà UAE với tỉ số 0-2, ĐT Ấn Độ vẫn rộng cửa vượt qua vòng bảng khi chỉ cần thêm 1 điểm trước Bahrain, đội vốn đứng bét bảng A trước lượt trận cuối cùng.

Thế nhưng, ĐT Ấn Độ lại để thua trước ĐT Bahrain với tỉ số 0-1, trong khi ĐT Thái Lan cầm hòa UAE 1-1, do đó Ấn Độ chính thức bị loại vì rơi xuống vị trí bét bảng A. Quá sốc sau thất bại này, HLV Stephen Constantine đã tuyên bố từ chức ngay trong buổi họp báo sau trận đấu.

 Stephen Constantine (Ảnh: Getty)

“Tôi đã ở đây được 4 năm. Tôi cảm thấy chu kỳ của mình đến đây là kết thúc. Tôi đã hoàn thành nhiệm vụ và bây giờ là lúc tôi phải ra đi”, ông Stephen Constantine thông báo quyết định từ chức trước truyền thông.

Kể từ ngày nhậm chức HLV trường ĐT Ấn Độ vào năm 2015, Stephen Constantine nhanh chóng giúp đội bóng này “hồi sinh” mạnh mẽ. Ngoài việc giúp Ấn Độ giành vé tham dự VCK Asian Cup 2019, HLV 56 tuổi người Anh còn giúp đội tuyển này thăng hạng từ 173 lên 97 trên BXH FIFA trong 4 năm qua./.

CTV Ngọc Huyền/VOV.VN

Chia sẻ bài viết