Tiếng Việt | English

14/01/2019 - 05:24

Asian Cup 2019: Thắng tối thiểu Oman, Nhật Bản góp mặt ở vòng 1/8

Bàn thắng duy nhất trên chấm phạt đền của Genki Haraguchi đã giúp Nhật Bản thắng 1-0 trước ĐT Omar, qua đó góp mặt vào vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Ở lượt trận thứ 2 tại bảng F Asian Cup 2019, ĐT Nhật Bản đụng độ với ĐT Oman trên sân Zayed Sports City. Cả hai đội bóng đều đang “khát” điểm, vì vậy trận đấu được đẩy cao tốc độ từ ngay những phút đầu của trận đấu.

Bàn thắng duy nhất trên chấm 11m của Genki Haraguchi đã giúp Nhật Bản vượt qua ĐT Oman với tỷ số 1-0. (Ảnh: Getty)
Nhật Bản và Oma thay nhau “ăn miếng trả miếng”, tuy nhiên bàn thắng chỉ đến ở phút 28, từ pha đá phạt 11m, Genki Haraguchi đã đưa Nhật Bản vươn lên dẫn trước với tỷ số 1-0.

Có bàn thắng, các cầu thủ Nhật Bản tự tin kiểm soát bóng và triển khai lối chơi bóng ngắn sở trường. Tuy nhiên 1-0 là tỷ số cuối cùng của hiệp 1. Bước sang hiệp 2, hai đội thi đấu cởi mở khi tiếp tục chơi đôi công sòng phẳng, tuy nhiên các pha lên bóng của cả hai đội chỉ dừng ở mức cơ hội.

Trái ngược với các đường lên bóng đầy nguy hiểm của Nhật Bản thì ĐT Oman lại khá bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của thủ môn Shuichi Gonda.

Ở những phút cuối trận, Nhật Bản suýt có bàn thắng thứ hai nếu pha dứt điểm của Yoshinori Muto không đi đúng vào vị trí của thủ môn Faiz Al-Rushaidi đã đứng sẵn.

Kết thúc trận đấu Nhật Bản có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Oman, qua đó góp mặt vào vòng 1/8 tại Asian Cup 2018./.

Trường Giang/VOV.VN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết