Tiếng Việt | English

06/08/2016 - 14:54

Âu tàu Rạch Chanh sẽ đưa vào khai thác trong tháng 8/2016

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Lê Đình Thọ đề nghị ngành chức năng, đơn vị thi công giải quyết những tồn động, phấn đấu đến ngày 15/8 đưa âu tàu Rạch Chanh (TP.Tân An, tỉnh Long An) vào khai thác.

Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Lê Đình Thọ thị sát tại âu tàu Rạch Chanh

Trong chuyến làm việc tại Long An, chiều ngày 5/8, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải - Lê Đình Thọ đã thị sát tại âu tàu Rạch Chanh thuộc xã Lợi Bình Nhơn, TP.Tân An. 

Âu tàu Rạch Chanh gồm 11 hạng mục: Đầu âu thượng, hạ lưu; vùng neo chờ tàu-phía thượng, hạ lưu; kè bảo vệ bờ thượng, hạ lưu; trung tâm điều khiển; cầu vượt âu bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, 6 nhịp; hệ thống đường quanh âu tàu; hệ thống báo hiệu, tín hiệu, thiết bị vận hành và điều khiển;…Tổng giá trị xây dựng cụm âu tàu khoảng 650 tỉ đồng.

Theo Phó Tổng Giám đốc Ban Quản lý các dự án Đường thủy nội địa phía Nam - Trần Quốc Bảo, âu tàu được khởi công xây dựng từ tháng 12/2012, qua quá trình đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đến tháng 4/2016, công trình cơ bản hoàn thành.

Dự án âu tàu Rạch Chanh có cấp kỹ thuật luồng đường thủy mức 3 (tương ứng phục vụ sà lan loại 2 x 400 tấn, tàu đến 300 tấn), có thể đáp ứng 150.000 lượt tàu thuyền qua lại/năm. Ngoài ra, âu tàu còn góp phần xả lũ, ngăn mặn trong mùa khô, điều tiết nguồn nước ngọt trong vùng Đồng Tháp Mười./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết