Tiếng Việt | English

04/08/2015 - 15:16

Australia chi gần 65 tỷ USD để xây dựng đội tàu chiến và tàu ngầm

 

Tàu ngầm của Hải quân Australia. (Nguồn: adelaidenow.com.au)

Theo hãng Reuters, ngày 4/8, Thủ tướng Australia Tony Abbott cho biết nước này sẽ chi 89 tỷ AUD (64,9 tỷ USD) để đầu tư xây dựng đội tàu chiến và tàu ngầm cho lực lượng hải quân trong vòng 20 năm tới, trong đó 40 tỷ AUD sẽ chi cho hoạt động đóng tàu mặt nước ở trong nước.

Hai chương trình đóng tàu là dự án Tàu khu trục tương lai SEA5000 và Tàu tuần tra ngoài khơi SEA1180 có tổng trị giá 20 tỷ AUD sẽ được triển khai để đảm bảo hoạt động tự đóng tàu mặt nước của nước này được tiến hành liên tục.

Phát biểu trước báo giới ở Adelaide, ông Abbott nói: "Điều cơ bản mà chúng ta làm ngày hôm nay là đảm bảo rằng chúng ta không chỉ có một tàu chiến do Australia tự đóng mà có thể tự đóng cả một hạm đội."

Thủ tướng Abbott hiện đang phải đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ nội bộ Đảng Tự do bảo thủ của ông, theo đó ông phải đảm bảo rằng chương trình tàu ngầm tấn công trị giá 50 tỷ AUD là do Australia tự đóng./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết