Tiếng Việt | English

22/04/2018 - 05:06

Australia: Không thể tin tuyên bố ngừng thử hạt nhân của Triều Tiên

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cảnh báo rằng tuyên bố ngừng thử hạt nhân và tên lửa của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không thể tin tưởng được trừ khi nước này chứng tỏ điều đó.

Bãi thử hạt nhân Punggye-ri. (Nguồn: 38 North/TTXVN)

Theo The Sydney Morning Herald, ngày 21/4, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cảnh báo rằng tuyên bố ngừng thử hạt nhân và tên lửa của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un không thể tin tưởng được trừ khi nước này chứng tỏ sẵn sàng từ bỏ chương trình vũ khí. 

Phát biểu tại thủ đô London, Anh, Ngoại trưởng Bishop nêu rõ: "Triều Tiên sẽ phải có những bước đi minh bạch cho thấy thật sự muốn từ bỏ chương trình cũng như các vụ thử vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo bất hợp pháp. Dù chúng tôi có thể lưu ý một cách thận trọng tuyên bố này nhưng chúng tôi cần thấy được các bước đi minh bạch, vì trong quá khứ Triều Tiên đã đưa ra nhiều hứa hẹn và không thực hiện điều đó."

Bà Bishop cũng cho rằng sự thay đổi của Triều Tiên có liên quan tới sức ép của nhiều quốc gia, trong đó có Australia. 

Bà cho biết: "Điều đó rõ ràng cho thấy chiến dịch quốc tế gây sức ép tối đa về ngoại giao, chính trị và kinh tế đang có tác dụng."

Ngoài ra, Ngoại trưởng Australia cho biết triển vọng về cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên là một trong những điều cần theo đuổi và là một "dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể thật sự muốn phi hạt nhân hóa về lâu dài."

Trước đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã thận trọng hoan nghênh quyết định của Triều Tiên ngừng thử tên lửa và hạt nhân cũng như đóng cửa một địa điểm thử hạt nhân trước thềm các cuộc gặp thượng đỉnh giữa Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ.

Truyền thông Nhật Bản dẫn lời Thủ tướng Abe gọi diễn biến mới nhất này là "tích cực," song cảnh báo rằng vẫn còn phải xem liệu động thái kể trên có dẫn đến một sự dỡ bỏ hoàn toàn, có thể xác minh và không thể đảo ngược chương trình hạt nhân của Triều Tiên hay không. 

Ông khẳng định Tokyo sẽ không ngay lập tức thay đổi chính sách gia tăng sức ép với Bình Nhưỡng./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết