Tiếng Việt | English

20/09/2016 - 21:10

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dư tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Tân An

Ngày 20/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Tân An, tỉnh Long An tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ TP. Tân An lần thứ X, nhiệm kỳ 2016-2021. Bà Nguyễn Thị Ngọc Dư tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Bí thư Thành ủy Tân An - Trần Kim Lân; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - Lê Thị Thu Cúc cùng 149 đại biểu chính thức đại diện cho gần 10 ngàn hội viên phụ nữ thành phố đến dự.


Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Tân An nhiệm kỳ 2016-2021 

Nhiệm kỳ 2011-2016, Hội luôn hướng các hoạt động trọng tâm về cơ sở, trực tiếp hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội để cơ sở thực hiện; đồng thời, giới thiệu 161 cán bộ, hội viên phụ nữ ưu tú cho Đảng xem xét và kết nạp được 62 đảng viên nữ.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Tân An tranh thủ các nguồn vốn ngân hàng được 74 tỉ đồng, giúp đỡ 3.000 hộ nghèo có thêm nguồn vốn đầu tư phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Hội còn xây dựng nhiều mô hình như: Phụ nữ chung tay xây dựng tuyến đường văn minh đô thị, mỗi nhà trồng một cây xanh, tổ phụ nữ không sinh con thứ 3 trở lên, tổ phụ nữ không có con em bỏ học,… góp phần xây dựng nếp sống văn minh đô thị.


UBND TP.Tân An trao 8 giấy khen cho các đơn vị xuất sắc

Nhiệm kỳ 2016-2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP. Tân An tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, năng động, sáng tạo, nâng cao vai trò và vị thế của phụ nữ. Hội phấn đấu 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”, hàng năm có 70% cán bộ, hội viên đạt 3 tiêu chuẩn phong trào thi đua; 100% chi hội phụ nữ ấp, khu phố đăng ký thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng chi hội phụ nữ tiêu biểu” và 20% chi hội đạt danh hiệu “Chi hội phụ nữ tiêu biểu”;…

Đại hội bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành, đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Dư tái đắc cử Chủ tịch Hội.

Dịp này, UBND TP.Tân An trao 8 giấy khen cho các đơn vị xuất sắc và Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố trao 5 giấy khen cho đơn vị xã, phường hoàn thành tốt nhiệm vụ trong nhiệm kỳ qua./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết