Tiếng Việt | English

24/01/2019 - 17:39

Bà Trần Thị Phương Thảo đắc cử Chủ tịch Hội Điều dưỡng Long An, nhiệm kỳ 2018-2023

Ngày 24/01, Hội Điều dưỡng tỉnh Long An tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế tỉnh – bác sĩ Huỳnh Minh Phúc dự.

Đại hội bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2018 - 2023

 Trong nhiệm kỳ 2013 – 2018, Hội kết hợp chính quyền tập trung bồi dưỡng chuyên môn, nâng cao kiến thức chăm sóc sức khỏe người bệnh và rèn luyện y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Hội cơ bản thực hiện đạt các nhiệm vụ do Đại hội nhiệm kỳ 2013 – 2018 đề ra. Công tác phát triển mạng lưới tổ chức được củng cố vững mạnh. Hội kết nạp thêm 2 chi hội, nâng tổng số lên 19 chi hội/19 đơn vị. Hội viên luôn thể hiện vai trò gương mẫu trong mọi công việc, không ngại khó, ngại khổ. Trình độ hội viên ngày càng được nâng cao. Các chi hội đoàn kết, gắn bó mật thiết trên tinh thần thi đua giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Tuy nhiên, phương thức hoạt động của hội chưa phong phú; nội dung sinh hoạt đơn điệu, chỉ tập trung chuyên ngành chăm sóc người bệnh. Kinh phí hoạt động hạn chế, chưa tổ chức những hoạt động thiết thực hướng đến chăm lo quyền lợi hội viên.

Đại biểu nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội 

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội tiếp tục triển khai đến các chi hội và hội viên thực hiện tốt Quy tắc ứng xử nâng cao y đức làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Thông tư 07/2011/TT-BYT của Bộ Y tế về chăm sóc người bệnh; tiếp tục thực hiện đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh; phấn đấu 100% hội viên không vi phạm y đức và các quy định về chế độ giao tiếp trong bệnh viện.

Các chi hội triển khai thực hiện tốt quy chế bệnh viện, đặc biệt tập trung vào các quy chế chuyên môn liên quan đến hoạt động của điều dưỡng. Hàng năm, Hội phối hợp Sở Y tế kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn về chăm sóc người bệnh toàn diện; sử dụng thuốc; kiểm soát nhiễm khuẩn; xử lý chất thải y tế;…

Phó Giám đốc phụ trách Sở Y tế – bác sĩ Huỳnh Minh Phúc ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của Hội trong nhiệm kỳ qua. Ông đề nghị Ban Chấp hành Hội Điều dưỡng nỗ lực hơn nữa nhằm đạt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra như phát triển hội viên; tăng cường chăm sóc sức khỏe người bệnh trong bệnh viện; tạo điều kiện cho hội viên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, sáng kiến, cải tiến trong lực lượng điều dưỡng; thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động các chi hội, hội viên; thực hiện tốt quy tắc ứng xử; đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh;…

Đại hội bầu Ban Chấp hành gồm 21 người. Bà Trần Thị Phương Thảo đắc cử Chủ tịch Hội Điều dưỡng tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023./.

Ngọc Mận – Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết