Tiếng Việt | English

26/10/2019 - 08:55

Bắc Bộ sáng sớm và đêm trời lạnh, Trung Bộ có nơi mưa vừa, mưa to

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm 26/10 các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông.

Người dân với trang phục áo ấm đi trên cầu Long Biên (Hà Nội). (Ảnh: Danh Lam/TTXVN)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 26/10, do ảnh hưởng của không khí lạnh nên các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 25/10 đến 1 giờ ngày 26/10 như Hà Tĩnh 35mm, Đông Hà (Quảng Trị) 33mm, Đà Nẵng 27mm.

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên ngày và đêm 26/10 các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 30-70mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, trong ngày và đêm 26/10, ở khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét cấp 1.

Diễn biến thời tiết ngày và đêm 26/10: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh, gió nhẹ, độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 24-27 độ C, riêng Lai Châu, Điện Biên 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm và đêm trời lạnh, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 65-99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; cao nhất từ 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, sáng sớm và đêm trời lạnh, độ ẩm từ 70-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ C, cao nhất từ 25-27 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; riêng các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, độ ẩm từ 75-98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất phía Bắc 25-28 độ C, phía Nam 28-31 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to; phía nam ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, độ ẩm từ 63-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất phía Bắc từ 28-31 độ C, phía Nam 31-33 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3, độ ẩm tại Tây Nguyên từ 50-94%, độ ẩm tại Nam Bộ từ 55-95%. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Tây Nguyên từ 18-21 độ C, cao nhất từ 29-32 độ C. Nhiệt độ thấp nhất khu vực Nam Bộ từ 24-27 độ C, cao nhất từ 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích