Tiếng Việt | English

22/08/2019 - 08:42

Bắc Bộ, Tây Nguyên có mưa to, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập úng

Dự báo ngày 22/8, khu vực phía Bắc Bộ có nơi mưa rất to và dông, có khả năng dẫn tới lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Mưa liên tục gây lũ tại tỉnh Sơn La. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN)
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/8, khu vực phía Đông Bắc Bộ, các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Thanh Hóa và Nghệ An, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông với lượng mưa 30-70mm/24h, có nơi trên 100mm/24h.

Lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ có nguy cơ xảy ra tại một số nơi thuộc các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk.

Diễn biến thời tiết các khu vực ngày 22/8: Phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác; riêng Sơn La, Hòa Bình có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65-98%. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông, khả năng xảy ra lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 70-100%. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 77-99%. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; phía Nam chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, đề phòng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 55-98%. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, riêng phía Nam có nơi trên 34 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng nóng, chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 50-95%. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C.

Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 57-98%. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, ngày có mưa rào và dông vài nơi, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 60-97%. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Trên biển, rãnh áp thấp có trục ở khoảng 20-22 độ vĩ Bắc gây mưa rào và dông cho khu vực vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa. Gió Đông đến Đông Bắc cấp 3-4.

Gió mùa Tây Nam có cường độ trung bình thịnh hành trên khu vực giữa và Nam Biển Đông gây mưa rào và dông rải rác, khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10km, giảm xuống 4-10km trong mưa./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết