Tiếng Việt | English

08/01/2017 - 19:48

Bắc Kinh lập đội cảnh sát “trấn áp” việc gây ô nhiễm không khí

Bắc Kinh (Trung Quốc) vừa lập một đội cảnh sát môi trường mới có nhiệm vụ xử lý tình trạng khói mù ô nhiễm nặng ở thành phố này.

Tân Hoa xã dẫn lời thị trưởng Cai Qi của Bắc Kinh cho biết, đội này sẽ chuyên ngăn chặn và xử phạt các hoạt động đốt bất hợp pháp, bao gồm việc nướng barbecue ở ngoài trời và việc đốt rác thải.

Khói mù ô nhiễm ở Bắc Kinh. Ảnh: Sky News.

Ông Cai cũng muốn cắt giảm lượng tiêu thụ than đi 30% trong năm 2017, đóng cửa 500 nhà máy gây ô nhiễm và nâng cấp 2.500 nhà máy khác.

Ngoài ra, từ tháng 2/2017, khoảng 300.000 chiếc xe gây ô nhiễm nhiều sẽ bị hạn chế vào thành phố.

Người dân thủ đô Bắc Kinh bị buộc phải ở trong nhà nhiều do mức độ khói mù kéo dài. Áp lực của công chúng đòi hỏi giới chức phải giải quyết vấn đề này đã gia tăng đáng kể.

Mức ô nhiễm ở Bắc Kinh và các thành phố Trung Quốc khác thường xuyên vượt ngưỡng của Tổ chức Y tế Thế giới.

Hơn 20 thành phố khác đang trong mức cảnh báo đỏ - mức cao nhất về ô nhiễm không khí.

Tuy nhiên các nhà máy lại chịu áp lực phải đạt sản lượng đề ra nên nhiều khi họ phớt lờ một số hạn chế do Bộ Môi trường Trung Quốc đặt ra./.

Trung Hiếu/VOV.VN (Theo Sky News)

Chia sẻ bài viết