Tiếng Việt | English

27/02/2016 - 16:38

Bác sĩ của nhân dân

Với những nỗ lực không ngừng và sự tận tụy với nghề, nhiều năm liền, bác sĩ Lại Ngọc Liệp đạt chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, bằng khen của UBND tỉnh, Kỷ niệm chương Vì sức khỏe nhân dân, Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp dân số, gia đình và trẻ em. Đặc biệt, năm 2015, bác sĩ Lại Ngọc Liệp đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.


Bác sĩ Lại Ngọc Liệp – Phó giám đốc bệnh viện đa khoa khu vực Hậu Nghĩa khám cho bệnh nhân

Xuất thân từ một bác sĩ khoác áo lính, từng trực tiếp tham gia chiến đấu ở chiến trường Tây Nam, bác sĩ Lại Ngọc Liệp - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An luôn phấn đấu xứng danh là Bộ đội Cụ Hồ, dù ở bất cứ vị trí nào, bác sĩ cũng không ngừng học hỏi, mạnh dạn áp dụng khoa học - kỹ thuật tiên tiến vào điều trị nhằm mang lại hiệu quả cao nhất.

59 tuổi đời, bác sĩ Lại Ngọc Liệp có hơn 32 năm tuổi nghề, ông từng học Trường Quân Y, đến năm 1984 về công tác tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, chuyên khoa tai - mũi - họng, đồng thời, phụ trách ngoại sản cấp cứu. Đây là thời điểm khó khăn nhất của bệnh viện, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tuy nhiên, với lòng yêu nghề, ông lại càng phấn đấu.

Bác sĩ Lại Ngọc Liệp là người đầu tiên khởi xướng cho 2 kỹ thuật quan trọng ở lĩnh vực ngoại khoa của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa, đó là: Phẫu thuật cắt Amidan và phẫu thuật nội soi ổ bụng. Thành công hôm nay trong công tác phẫu thuật nội soi như: Ruột thừa, thủng dạ dày, thai ngoài tử cung, u nang buồng trứng và phẫu thuật cắt Amidan bằng phương pháp gây mê của Bệnh viện Đa khoa khu vực Hậu Nghĩa có công lớn của bác sĩ Lại Ngọc Liệp./.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết