Tiếng Việt | English

09/09/2019 - 14:12

Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác

Bài 1: 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ

392 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác toàn quốc năm 2019 có dịp về thủ đô Hà Nội sôi nổi tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) do Trung ương Đoàn tổ chức. Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu, rộng, giúp tuổi trẻ nhận thức sâu sắc hơn giá trị to lớn bản Di chúc của Người; tiếp tục rèn luyện đạo đức, lối sống, lý tưởng cách mạng, xây dựng hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới.

Nhớ lời Di chúc theo chân Bác, tuổi trẻ trong cả nước đã triển khai, thực hiện trên 32.000 công trình, hàng triệu phần việc thanh niên (TN) ý nghĩa. Qua đó, các cấp bộ Đoàn kịp thời phát hiện, tuyên dương hơn 35.000 điển hình thanh, thiếu nhi học tập và làm theo lời Bác trên tất cả lĩnh vực của đời sống xã hội.

Báo công dâng Bác

Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong buổi lễ báo công dâng Bác của tuổi trẻ Việt Nam thật đẹp. Tiết trời oi bức của mùa hè dần nhường chỗ cho làn gió thu heo may, se lạnh, mang theo mùi hoa sữa nồng nàn. 392 đảng viên trẻ tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác toàn quốc năm 2019 đồng phục áo TN có mặt thật sớm, kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của Người và nguyện suốt đời sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác kính yêu.

Đảng viên trẻ báo công Bác tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019)

“Nhớ lời Di chúc của Bác, chúng cháu - những người cộng sản trẻ đã có những hành động, việc làm cụ thể, có công trình, phần việc, sáng kiến trong học tập, rèn luyện, công tác, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng” - Phó Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ Vật liệu, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM - Phạm Văn Việt thay mặt các đảng viên trẻ tiêu biểu báo cáo với Bác.

392 đảng viên trẻ về báo công Bác lần này là những cán bộ Đoàn - Hội - Đội tiêu biểu; công chức, viên chức trẻ giỏi, thân thiện; học sinh “3 tích cực”, sinh viên “5 tốt”; nhà khoa học, trí thức trẻ; vận động viên, văn nghệ sĩ, nhà báo trẻ tiêu biểu; là những tấm gương TN điển hình tại địa phương, đơn vị trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người. 

Ngoài báo cáo với Bác, với Đảng về sự trưởng thành của TN Việt Nam, các đảng viên trẻ còn sẵn sàng tiếp nối, đón nhận trọng trách “những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng, vừa chuyên” theo Di chúc của Người. “Trước anh linh của Bác, chúng cháu nguyện nhớ lời Di chúc của Người, tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, không ngừng học tập, nâng cao trình độ, “dưỡng tâm trong, rèn trí sáng, xây hoài bão lớn” để hình thành thế hệ TN có phẩm chất tốt đẹp, có tri thức, có khí phách và quyết tâm hành động thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đất nước giàu đẹp, văn minh, hiện đại” - anh Phạm Văn Việt bày tỏ.

Sắt son niềm tin với Đảng

Theo Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Lê Quốc Phong, hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung ương Đoàn phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác” từ tháng 01 đến tháng 9/2019 nhằm tạo nên đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn trong đoàn viên, thanh, thiếu nhi. Sau 8 tháng triển khai, các cấp bộ Đoàn đã thực hiện nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, ý nghĩa, thiết thực, thu hút sự tham gia hưởng ứng của đông đảo đoàn viên, thanh, thiếu nhi.

Thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tuổi trẻ Việt Nam chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

Nhiều hoạt động ý nghĩa được các cấp bộ Đoàn chọn triển khai sôi nổi, hiệu quả: Tuyên dương điển hình thanh, thiếu nhi học tập và làm theo lời Bác các cấp; hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; văn hóa - văn nghệ với những ca khúc ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và hoạt động thể dục - thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại;... Đặc biệt, trong đợt tổng kết hoạt động Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác lần này, Trung ương Đoàn đã vinh danh 50 công trình tiêu biểu làm theo lời Bác toàn quốc. Đây là những công trình, phần việc TN ý nghĩa, thể hiện sự nỗ lực, cố gắng, sáng tạo của đoàn viên, thanh, thiếu nhi, “hăng hái xung phong, không ngại khó khăn”, quyết tâm thực hiện nhằm góp phần giải quyết nhu cầu thiết thân của người dân, tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, địa phương, góp phần xây dựng đất nước.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh thấu hiểu sâu sắc và đánh giá cao vai trò của TN, Người xem TN là người chủ tương lai của nước nhà. Trong Di chúc thiêng liêng để lại cho toàn Đảng, toàn dân, Người đã căn dặn Đảng cần chăm lo, giáo dục, bồi dưỡng đạo đức cách mạng, đào tạo TN trở thành những người kế thừa xây dựng xã hội chủ nghĩa “vừa hồng, vừa chuyên”. Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương - Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Bác luôn dành tình cảm sâu sắc cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là đối với TN, thiếu niên và nhi đồng. Vì vậy, dưới ngọn cờ vinh quang của Đảng, lớp lớp TN phải luôn hăng hái đi đầu, trở thành lực lượng xung kích, nòng cốt trong các phong trào đấu tranh cách mạng; ra sức học tập, rèn luyện, xung kích, tình nguyện với tinh thần “đâu cần TN có, việc gì khó có TN”, đóng góp to lớn cho các lĩnh vực của đời sống xã hội, xây dựng, bảo vệ vững chắc nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn - Lê Quốc Phong kêu gọi tuổi trẻ cả nước tích cực thi đua, triển khai đợt sinh hoạt chính trị rộng lớn từ tháng 9/2019 đến 02/2020 với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”, hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Qua đó, các tổ chức Đoàn trong cả nước khởi xướng thêm nhiều phong trào phù hợp, tạo môi trường cho TN sáng tạo, tình nguyện, đóng góp cho công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước./.

(còn tiếp)

Bài 2: Làm theo Bác phải hiểu về Bác, không phải học thuộc lòng

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết