Tiếng Việt | English

12/11/2019 - 17:50

Thanh niên Việt Nam - Campuchia: Thắm tình hữu nghị

Bài 1:Góp phần tô thắm quan hệ hữu nghị truyền thống

Tiếp nối truyền thống quan hệ tốt đẹp, tương trợ nhau giữa 2 nước, thời gian qua, thanh niên Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh niên; duy trì hiệu quả các hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao;... Qua đó, góp phần vun đắp, giữ gìn, phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước trong tình hình mới.

Là 1 trong những tỉnh biên giới của Việt Nam, Long An có đường biên giới giáp 2 tỉnh Svay Rieng và Prey Veng (Vương quốc Campuchia) dài gần 133km qua 6 huyện, thị xã và 20 xã biên giới. Góp phần tô thắm quan hệ hữu nghị truyền thống thanh niên (TN) 3 tỉnh Long An - Svay Rieng - Prey Veng nói riêng, hai nước Việt Nam - Campuchia nói chung, thời gian qua, TN Long An duy trì các chuyến thăm, tặng quà, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, trao nhà hữu nghị cho hộ khó khăn; tặng dụng cụ học tập, xe đạp, sân chơi cho học sinh nghèo Campuchia cũng như đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, đối ngoại TN.

Sôi nổi các hoạt động tình nguyện

Hơn 300 hộ nghèo, học sinh khó khăn vượt khó của xã Tnot, huyện KampongRo, tỉnh Svay Rieng có mặt thật sớm tại Trường Tiểu học Tnot để được khám bệnh, nhận quà, thuốc miễn phí từ đoàn cán bộ tình nguyện Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (LHTNVN) tỉnh Long An. Cầm trên tay bịch thuốc và phần quà gồm các nhu yếu phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam, bà Ska Ty (88 tuổi, ngụ xã Tnot, huyện KampongRo) mừng rơi nước mắt. “Nhà tôi thuộc hộ nghèo của xã, đông con nhưng ít đất sản xuất nên cuộc sống gia đình nhờ vào nghề làm thuê, đánh bắt cá trên Biển Hồ. Nay có Đoàn TN tỉnh Long An đến tổ chức các hoạt động thiện nguyện, tôi được khám bệnh, cấp nhiều loại thuốc kháng sinh, thuốc bổ, tiêu hóa, các bệnh về da,... Còn phần quà gồm các nhu yếu phẩm: Mì gói, đường, gạo, dầu ăn, nước mắm, nước tương, bột ngọt,... giúp gia đình đỡ phần vất vả, lo toan trong 1 tháng” - bà Ska Ty bộc bạch.

Thanh niên Long An, TP.HCM, Svay Rieng tặng xe đạp cho học sinh nghèo xã Tnot, huyện KampongRo, tỉnh Svay Rieng

Dẫn chiếc xe đạp trị giá hơn 2 triệu đồng ra về, Das Ky - học sinh lớp 4, Trường Tiểu học Tnot, phấn khởi: “Nhà cách trường học hơn 5km, hàng ngày, em quá giang xe bạn gần nhà đến lớp. Những bữa trời mưa, đường trơn trợt thì chúng em cùng nhau cuốc bộ đến trường. Nay có xe đạp mới do các anh, chị TN tỉnh Long An tặng, em có cơ hội chở bạn đi học mỗi ngày; cùng mẹ đi bán rau, cá đồng vào những ngày được nghỉ học”.

Nhận được căn nhà hữu nghị trị giá 50 triệu đồng từ Hội LHTNVN tỉnh Long An, bà Kheng Chroeb, ngụ ấp Kandal, xã Tnot, đã có nơi ở ổn định, an tâm lao động nuôi 2 đứa con nhỏ. “Tôi rất cảm ơn lực lượng TN Long An đóng góp xây dựng cho tôi tổ ấm khang trang. Cả nhà tôi bây giờ không còn nơm nớp lo sợ cảnh nhà xiêu vẹo phải gồng mình chống chọi với mưa giông, bão lụt” - bà Kheng Chroeb bày tỏ.

Theo Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh Long An - Võ Trần Tuấn Thanh, thời gian qua, hàng năm, hội đều lên kế hoạch, vận động nguồn xã hội hóa tổ chức chuyến tình nguyện tại 2 tỉnh láng giềng Svay Rieng, Prey Veng, Vương quốc Campuchia. Năm nay, hội vận động trị giá hơn 200 triệu đồng, tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 300 hộ nghèo; tặng 10 xe đạp; 1 sân chơi thiếu nhi; 1.000 quyển tập; 50 bình nước; 20 nón bảo hiểm cho học sinh và 1 căn nhà hữu nghị cho hộ đặc biệt khó khăn tại KampongRo, tỉnh Svay Rieng. Qua đây, góp phần tăng cường hoạt động tình nguyện, thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, hợp tác giữa TN 2 tỉnh Long An - Svay Rieng nói riêng, TN Việt Nam - Campuchia nói chung.

Đẩy mạnh hoạt động đối ngoại thanh niên

Ngoài duy trì hiệu quả hoạt động tình nguyện, TN Long An còn được lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện tổ chức các chuyến gặp gỡ, giao lưu với TN Campuchia. Đoàn đại biểu Liên đoàn TN 2 tỉnh giáp biên Long An: Svay Rieng, Prey Veng cũng có nhiều chuyến giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và học tập kinh nghiệm tại Long An.

Thanh niên Long An tặng quà cho người nghèo Campuchia

Thanh niên Long An tặng quà cho người nghèo Campuchia

Theo anh Võ Trần Tuấn Thanh, Liên đoàn TN tỉnh Svay Rieng vừa có chuyến giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao và học tập kinh nghiệm ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp tại Long An. Theo đó, gần 100 cán bộ, TN tỉnh Svay Rieng được giao lưu nhiều tiết mục hát, múa mang âm hưởng đặc trưng vùng, miền; được tạo điều kiện tham quan Công viên Tượng đài Long An Trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc (phường 5, TP.Tân An); Khu vui chơi, giải trí Happyland (xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức); tham quan vườn thanh long ứng dụng công nghệ cao ở xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành; Hợp tác xã Rau sạch ứng dụng công nghệ cao Phước Thịnh và Tâm Nông Việt (huyện Cần Giuộc).

“Đến Long An, tôi được tạo điều kiện chào xã giao với lãnh đạo tỉnh; được cán bộ, đoàn viên, TN chia sẻ nhiều kinh nghiệm trong công tác Đoàn và hoạt động thanh, thiếu nhi, nhất là công tác đoàn kết, tập hợp TN, đồng hành với TN trên bước đường lập thân, khởi nghiệp” - anh Naril (TN ngành ngoại giao tỉnh Svay Rieng) bày tỏ.

Cùng với giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, TN các tỉnh biên giới còn được gặp nhau tại hội trại hữu nghị kết nối truyền thống Việt Nam - Campuchia do Long An tổ chức. Đặc biệt, hàng năm, TN tỉnh Long An và Svay Rieng gặp nhau, tranh tài ở Hội thi Nét đẹp biên giới do huyện Đức Huệ phối hợp huyện Chanh T’ria (tỉnh Svay Rieng) và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An tổ chức. Qua đây, nhằm góp phần vun đắp tình đoàn kết giữa chính quyền, lực lượng vũ trang và người dân sinh sống hai bên biên giới nói chung, lực lượng đoàn viên, TN 2 tỉnh Long An - Svay Rieng nói riêng.

“Thông qua các hoạt động đối ngoại TN là dịp để tuổi trẻ 2 nước giới thiệu về hoạt động của Đoàn, Hội, Đội, đồng thời đánh giá kết quả hợp tác của lực lượng TN các tỉnh giáp biên, góp phần khẳng định truyền thống đoàn kết giữa hai nước Việt Nam - Campuchia, cùng chung tay bảo vệ biên giới quốc gia, xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hòa bình, hợp tác và phát triển” - anh Võ Trần Tuấn Thanh thông tin thêm./.

(còn tiếp)

Phong Nhã

Bài 2: Tự hào truyền thống đoàn kết chiến đấu Việt Nam - Campuchia

Chia sẻ bài viết