Tiếng Việt | English

14/11/2019 - 17:50

Thanh niên Việt Nam - Campuchia: Thắm tình hữu nghị

Bài cuối: Viết tiếp câu chuyện tình đoàn kết, hữu nghị

Tiếp nối truyền thống quan hệ tốt đẹp, tương trợ nhau giữa 2 nước, thời gian qua, thanh niên Việt Nam - Campuchia tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác thanh niên; duy trì hiệu quả các hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao;... Qua đó, góp phần vun đắp, giữ gìn, phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai nước trong tình hình mới.

Chiến tranh đã đi qua 40 năm nhưng dấu ấn và chứng tích của “nạn diệt chủng” vẫn còn đó như chứng minh sự mất mát, đau thương và lịch sử về sự kề vai sát cánh bên nhau, hy sinh xương máu đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot của chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam và lực lượng vũ trang giải phóng Campuchia. Viết tiếp câu chuyện về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống, hai dân tộc Việt Nam - Campuchia tiếp tục tăng cường, hợp tác trên nhiều lĩnh vực chính trị, an ninh và thương mại; đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ thông qua các chuyến giao lưu, tham quan di tích văn hóa, lịch sử của hai bên.

Tự hào truyền thống hữu nghị

Thủ đô Phnom Penh nằm cạnh bờ sông Tonlé Sap (một đoạn của sông Mekong) giờ đã thay đổi khá nhiều với hàng loạt nhà cao tầng hiện đại mọc lên san sát. Tất cả công trình, kiến trúc được quy hoạch từ khoảng đầu thế kỷ XX dần trở thành “đô thị cổ” kiểu Pháp. Tại Công viên Wat Botum, Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia mọc lên sừng sững với nhiều lá cờ Việt Nam - Campuchia cắm xung quanh như minh chứng cho tình hữu nghị giữa hai nước láng giềng.

Đoàn Thanh niên Long An - Quận 11, TP.HCM tham quan Tượng đài Hữu nghị Việt Nam - Campuchia

Tượng đài được Việt Nam phối hợp xây dựng vào năm 1979 với hình tượng nhân vật đồ sộ nổi bật phía trước. Hai người lính đứng kề bên nhau, cùng một người dân là phụ nữ đang bồng em bé. Những nhân vật vô cùng sống động, giống y như thật này là điển hình cho phong cách “hiện thực xã hội chủ nghĩa”.

Theo anh Zắck (thanh niên (TN) ngành Thông tin và Truyền thông, Vương quốc Campuchia), tượng đài là điểm nhấn quan trọng giữa lòng thủ đô Phnom Penh, tái hiện chân lý lịch sử không dễ lãng quên. Nếu không có chiến thắng ngày 07/01/1979 và thiếu những người con ưu tú Việt Nam thì sẽ không có Campuchia thịnh vượng như ngày nay. Để tạo điều kiện cho du khách tham quan, TN địa phương thường xuyên vệ sinh, chăm sóc cây cảnh xung quanh. Quảng trường quanh tượng đài vào các buổi chiều tà và tối muộn đầy ắp người dân địa phương, khách tham quan quốc tế mang theo loa di động, trình diễn những điệu múa dân gian, chơi đá bóng và tập luyện thể dục nhịp điệu nhẹ nhàng.

Bên cạnh Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia tại thủ đô Phnom Penh, còn hơn chục tượng đài nữa có cùng thiết kế được triển khai trùng tu, tôn tạo và xây mới trên khắp đất nước chùa tháp. Qua đó, nhằm ghi nhớ công ơn của những anh hùng liệt sĩ của cả hai dân tộc đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng nhân dân Campuchia khỏi thảm họa diệt chủng. “Tượng đài hữu nghị Việt Nam - Campuchia chính là địa điểm tham quan, sinh hoạt văn hóa ý nghĩa, “địa chỉ đỏ” để các thế hệ thanh, thiếu niên tìm hiểu về giá trị của hòa bình, tự do, về tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai đất nước, hai dân tộc” - Chủ tịch Hội Liên hiệp TN Việt Nam tỉnh - Võ Trần Tuấn Thanh nhấn mạnh.

Tăng cường hoạt động đối ngoại

Theo anh Võ Trần Tuấn Thanh, để nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại, giao lưu, hợp tác TN trong thời kỳ hội nhập quốc tế, thời gian qua, Hội Liên hiệp TN Việt Nam tỉnh làm tốt công tác phối hợp cung cấp thông tin định hướng các vấn đề quốc tế cũng như triển khai sâu, rộng những chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, hội viên TN; đồng thời, hàng năm, duy trì hiệu quả các hoạt động tình nguyện, giao lưu hữu nghị, tạo cơ hội để TN các địa phương giáp ranh (Long An - Svay Rieng, Prey Veng) tăng cường hợp tác, vun đắp tình hữu nghị, nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, kiến thức, kỹ năng hoạt động Đoàn, Hội, Đội.

Thanh niên Long An - Svay Rieng tăng cường các hoạt động giao lưu văn hóa - văn nghệ

Mỗi chuyến hoạt động tình nguyện, giao lưu văn hóa - văn nghệ tại Campuchia đều diễn ra thành công và để lại nhiều ấn tượng đẹp cho lực lượng TN Long An. “Tôi rất cảm động khi mới đặt chân đến Cửa khẩu Quốc tế Pray Vor, được các bạn chào đón rất nồng hậu. Đặc biệt, có rất đông người dân và học sinh đứng hai bên đường vẫy tay chào, hô to: “Việt Nam - Campuchia, samaki (đoàn kết)!”. Qua đây, cho thấy chương trình tình nguyện, giao lưu hữu nghị biên giới giữa Việt Nam - Campuchia năm nay rất thành công” - Phó Trưởng ban Công tác TN Tỉnh đoàn Long An - Trần Gia thổ lộ.

Phó Tỉnh trưởng, Phó Trưởng ban Công tác TN Đảng tỉnh Svay Rieng - Toch Polyva thông tin, thời gian qua, Long An - Svay Rieng có nhiều nỗ lực thực hiện các nội dung ký kết trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau nhằm phát triển KT-XH. Bên cạnh đẩy mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng, nâng cấp, xây dựng đường giao thông kết nối với khu vực cửa khẩu biên giới, tỉnh Svay Rieng còn gửi 18 TN sang Long An hỗ trợ đào tạo chuyên ngành y tế hệ trung cấp; tổ chức nhiều đợt cho TN giao lưu, học tập kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Long An. Sắp tới, ngoài đẩy mạnh công tác ngoại giao TN, chúng tôi còn phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Đội K73 Long An triển khai công tác tìm kiếm, cất bốc và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia; trao đổi thông tin, bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới;...

Mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa TN Việt Nam - Campchia ngày càng được đẩy mạnh, góp phần tạo cơ hội để giới trẻ học tập, tìm hiểu về văn hóa, truyền thống hai nước, nâng cao nhận thức trong xây dựng quan hệ hữu nghị, bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia./.

Phong Nhã

Chia sẻ bài viết