Tiếng Việt | English

23/01/2018 - 11:06

Bãi phế liệu trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường

Hàng chục hộ dân ngụ khu phố 1, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An “khổ” vì phải sống chung với cơ sở thu mua phế liệu của ông Lê Thành Tín. Mỗi ngày, cả tấn phế liệu do cơ sở tập kết, phân loại bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường, sức khỏe của người dân xung quanh.

Ô nhiễm môi trường

Theo phản ánh của người dân, cơ sở thu mua phế liệu của ông Tín tồn tại hơn 5 năm, hiện chứa gần 10 tấn phế liệu. Mỗi ngày, phế liệu khắp nơi tập kết về liên tục bằng xe thô sơ, ôtô tải. Sau khi phân loại, những phế liệu như thùng carton, vỏ nhựa, lon bia,... được trữ lại, chờ giá cao mới vận chuyển đi bán.

Phế liệu khắp nơi được tập kết bằng xe thô sơ, ô tô tải

Phế liệu khắp nơi được tập kết bằng xe thô sơ, ô tô tải

“Hàng ngày, cơ sở hoạt động từ sáng đến tối, có khi đến 1-2 giờ sáng. Bao nylon, phế liệu bày ra giữa đường để rửa, phơi, bốc mùi hôi. Người dân ở đây nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục triệt để” - ông Phan Văn Nhỏ - người dân khu phố 1, than vãn.

Khu phố 1 (khu dân cư mới của thị trấn Thủ Thừa) hiện có hơn 30 hộ dân sinh sống. Đối phó với mùi hôi từ cơ sở phế liệu, nhiều hộ phải “then cài, cửa đóng”. Vài hàng quán kinh doanh nước giải khát, thức ăn,... buôn bán ế ẩm do ruồi nhặng, muỗi, mùi hôi thối,...

Tiềm ẩn nguy cơ xảy ra cháy, nổ

Theo người dân, ông Tín ngày càng mở rộng quy mô tập kết phế liệu. Điều đáng nói, cơ sở nằm trong khu dân cư nhưng lúc nào, phế liệu cũng chất cao khỏi đầu người, tràn ra hành lang, vỉa hè,... làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng an toàn giao thông, tiềm ẩm nguy cơ xảy ra cháy, nổ.

Theo ông Huỳnh Quang Minh - người dân khu phố 1, hiện nay, ông Tín mua 6 lô đất nhà ở liền kề (4mx16m/lô) để mở rộng quy mô, xây dựng kho trữ phế liệu. Điều lo ngại nhất là các kho chứa phế liệu làm tạm bợ bằng tole, dễ xảy ra cháy, nổ.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thủ Thừa - Lý Trọng Nghĩa cho biết, chính quyền địa phương tổ chức đoàn kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy; đồng thời, yêu cầu cơ sở thu mua phế liệu khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, lấn chiếm lòng, lề đường cũng như giữ gìn an ninh, trật tự trên địa bàn. Thời gian tới, nếu cơ sở không khắc phục triệt để, địa phương kiên quyết đề nghị di dời đến vị trí xa khu dân cư, nhằm trả lại mỹ quan đô thị, môi trường sống trong lành cho người dân.

Thiết nghĩ, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan cần phối hợp, có trách nhiệm tập trung giải quyết dứt điểm trong thời gian sớm nhất, góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe của người dân./.

 Phong Nhã

Chia sẻ bài viết