Tiếng Việt | English

25/07/2017 - 11:40

Bán cà phê “bán” luôn nữ tiếp viên

Nguyễn Ngọc Lệ, ngụ huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang là chủ quán, khi khách có nhu cầu mua dâm, Lệ cho các tiếp viên bán dâm cho khách để lấy tiền môi giới.


Quán cà phê có biển hiệu Nhớ Nhớ Mãi tại ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng

Lúc 11 giờ 40 phút, ngày 23/7/2017, Đội kiểm tra liên ngành Phòng, chống mại dâm tỉnh (Đội 178) phối hợp với PC45 Công an tỉnh kiểm tra hành chính quán cà phê có biển hiệu Nhớ Nhớ Mãi tại ấp Bình Hữu 2, xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, phát hiện có 2 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại căn phòng phía sau quán.


Chủ quán Nguyễn Ngọc Lệ

Qua làm việc ban đầu, xác định Nguyễn Ngọc Lệ (SN 1974), ngụ huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang là chủ quán, khi khách có nhu cầu mua dâm, Lệ cho các tiếp viên bán dâm cho khách để lấy tiền môi giới.

Đội 178 tỉnh bàn giao Công an huyện Đức Hòa bắt và tạm giữ Lệ xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật./.

Thanh Triết - Tấn Lộc

Chia sẻ bài viết