Tiếng Việt | English

28/08/2019 - 16:23

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức ký kết hợp tác năm 2019 với Chi khu Quân sự Mêsang

Ngày 28/8, Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Bến Lức, tỉnh Long An tổ chức Hội nghị sơ kết hợp tác năm 2018 và ký kết biên bản hợp tác năm 2019 với Chi khu Quân sự (CKQS) huyện Mêsang, Tiểu khu Quân sự Prey Veng, Quân khu 2, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức ký kết hợp tác năm 2019 với Chi khu Quân sự Mêsang

Tại hội nghị, Thượng tá Trần Văn  Khiêm – Chính trị viên Ban CHQS huyện Bến Lức báo cáo tóm tắt kết quả hợp tác năm 2018 với Tiểu khu quân sự Prey Veng và trao đổi về tình hình phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; đồng thời, thống nhất các nội dung phối hợp hoạt động năm 2019.

Trong năm qua, mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân 2 nước Việt Nam – Campuchia luôn được giữ vững, tình hình an ninh trật tự trên tuyến biên giới 2 nước ổn định. Sự ký kết hợp tác và quy chế giữa Ban CHQS huyện Bến Lức với Chi khu Quân sự Mêsang góp phần tạo mối quan hệ sâu sắc hơn nhằm duy trì ổn định tình hình an ninh cũng như mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang và nhân dân 2 nước láng giềng. 

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Bến Lức cùng Bộ CHQS tỉnh còn thường xuyên tổ chức giao lưu nghiệp vụ, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hỗ trợ nhau về vật chất và tinh thần, thường xuyên trao đổi thông tin để giữ vững an ninh trật tự, phòng, chống các loại tội phạm.

Hội nghị thống nhất trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp trao đổi thông tin trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hiểu biết, tin cậy lẫn nhau; tăng cường giúp đỡ nhau trong lĩnh vực cứu hộ, cứu nạn, dịch bệnh; tạo điều kiện giúp đỡ nhân dân nghèo được khám, chữa bệnh,…; mở rộng mối quan hệ hợp tác và tạo mọi điều kiện thuận lợi để quân và dân 2 địa phương giao lưu, học hỏi, trao đổi lẫn nhau trong việc thúc đẩy tình đoàn kết.

Tại hội nghị, BCHQS huyện Bến Lức và CKQS Mêsang ký kết biên bản hợp tác năm 2019./.

Việt Hằng

Chia sẻ bài viết