Tiếng Việt | English

12/09/2020 - 20:40

Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Thạnh: Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo

Những năm qua, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo góp phần chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, xây dựng huyện nhà ngày càng phát triển văn minh, giàu đẹp.

Tăng gia sản xuất góp phần chăm lo đời sống dân quân tự vệ

Tăng gia sản xuất góp phần chăm lo đời sống dân quân tự vệ

Tháng 6/2019, Ban CHQS huyện thành lập mô hình Quỹ nghĩa tình đồng đội, vận động cán bộ, chiến sĩ tiết kiệm ít nhất 1.000  đồng/ngày/người; đồng thời vận động nhà hảo tâm, tổ chức, cá nhân đóng góp thêm để hỗ trợ, giúp đỡ những chiến sĩ thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Đến nay, mô hình Quỹ nghĩa tình đồng đội vận động được 90 triệu đồng, hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng 1 căn nhà đồng đội và 70 bao xi măng trị giá 6,6 triệu đồng. Dự kiến trong năm 2020, Quỹ nghĩa tình đồng đội tiếp tục hỗ trợ xây dựng nhà đồng đội cho 1 quân nhân dự bị động viên, với số tiền 80 triệu đồng.

Anh Huỳnh Văn Việt (chiến sĩ Tiểu đoàn dự bị động viên huyện Tân Thạnh, ngụ ấp Tây Nam, xã Tân Hòa) trải lòng: “Trước đây, 3 thành viên trong gia đình sống trong căn nhà lá tạm bợ. Chia sẻ với hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Ban CHQS huyện hỗ trợ 40 triệu đồng xây nhà đồng đội. Có được căn nhà mới tôi vui lắm!”.

Ngoài thực hiện tốt mô hình Quỹ nghĩa tình đồng đội, Ban CHQS huyện còn tăng gia sản xuất, góp phần cải thiện đời sống cho chiến sĩ. Kết quả qua 5 năm, đơn vị tăng gia sản xuất được hơn 7 tấn rau, củ, quả các loại; gần 3,5 tấn thịt; 1 tấn cá.

Theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020, Tân Thạnh có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Để hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại đội, Ban CHQS các cấp trong huyện luôn nỗ lực cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn; thường xuyên ra quân vệ sinh môi trường, trồng cây xanh trên các tuyến đường,... Điểm nổi bật trong hoạt động của Ban CHQS huyện là thực hiện tốt công tác dân vận. 5 năm qua, Ban CHQS huyện vận động xây dựng, sửa chữa 6 căn nhà tình thương; vận động trải đá xanh, nâng cấp 1,5 km đường liên ấp; sửa 3 cây cầu giao thông nông thôn; tặng quà 180 người nghèo với số tiền 70 triệu đồng.

Bà Đỗ Kim Trinh, ngụ thị trấn Tân Thạnh, bộc bạch: “Khi địa phương xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn giao thông hay tổ chức các hoạt động giúp đỡ gia đình chính sách, người nghèo,... lực lượng dân quân tự vệ đều tham gia. Trong lúc đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, dân quân tự vệ còn đến chợ, UBND thị trấn đo thân nhiệt và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng. Những việc làm của dân quân tự vệ đã góp phần tích cực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp và nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân”.

Bằng những hoạt động thiết thực, Ban CHQS huyện Tân Thạnh góp phần quan trọng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị, giữ vững và tăng cường tình đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương./.

Minh Thư

Chia sẻ bài viết