Tiếng Việt | English

06/01/2016 - 14:10

Long An

Ban Chi huy Quân sự huyện Thủ Thừa tăng gia sản xuất, cải thiện tốt đời sống bộ đội

Trong năm 2015, công tác hậu cần - tài chính ở Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An đạt kết quả tích cực, trong đó, việc tăng gia sản xuất (TGSX), tạo nguồn thực phẩm bảo đảm an toàn vệ sinh, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho bộ đội.


Trồng rau xanh góp phần tạo được nguồn thực phẩm sạch, bảo đảm chất lượng bữa ăn

Hằng ngày, sau giờ làm việc, tuần tra, huấn luyện, hầu hết cán bộ, chiến sĩ tập trung vào việc chăm sóc cây trồng, vật nuôi. Trong năm, đơn vị sản xuất trên 7.200kg rau, củ; 620kg rau gia vị; 2.265kg cá; 2.298kg thịt,… với tổng giá trị gần 180 triệu đồng, đạt hơn 100% kế hoạch trên giao.

Theo Trung tá Nguyễn Hoàng Nhung- Phó Chỉ huy trưởng BCHQS huyện: Từ khi đơn vị phát động tăng gia sản xuất, tất cả cán bộ, chiến sĩ đều tích cực hưởng ứng, không chỉ tạo nguồn lương thực, thực phẩm cải thiện đời sống, mà còn giúp chiến sĩ tăng cường ý thức khắc phục khó khăn, tích cực lao động sản xuất, luôn bảo đảm 100% rau xanh, thịt, cá cho các bữa ăn của bộ đội, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

BCHQS huyện còn tặng 5 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học của xã Mỹ Lạc; hỗ trợ 10 triệu đồng cho thân nhân Anh hùng Liệt sĩ Nguyễn Văn Ngộ, sửa nhà; tặng 10 suất quà cho gia đình chính sách và vận động các mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh hơn 100 triệu đồng xây nhà tình nghĩa,…

Năm 2016, BCHQS huyện tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện đẩy mạnh công tác bảo đảm hậu cần, tăng gia sản xuất, chăn nuôi tăng hơn 10% so với năm 2015, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp./.

Lê Cánh

Chia sẻ bài viết