Tiếng Việt | English

22/08/2017 - 22:26

Ban Chỉ huy Quân sự Tân Hưng: Nhiều năm liền dẫn đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng

Ngày 22/8, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tổ chức tổng kết 25 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong quân đội” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (1992 – 2017).


Đại biểu dự hội nghị

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đến dự.

Qua 25 năm, nhất là 5 năm gần đây (từ 2012 – 2017), phong trào tập thể cán bộ, chiến sĩ phấn đấu theo tiêu chuẩn con người mới Việt Nam xã hội chủ nghĩa phát triển mạnh mẽ; phẩm chất đạo đức, nhân cách, bản lĩnh chính trị của cán bộ, chiến sĩ ngày càng được nâng lên; bầu không khí dân chủ, đoàn kết thống nhất trong đơn vị ngày càng được mở rộng và phát huy; ý thức, trách nhiệm của bộ đội được nâng cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Hoạt động dân vận của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang huyện được Huyện uỷ, UBND huyện Tân Hưng và nhân dân trên địa bàn biểu dương, khen thưởng, tin yêu; đồng thời, góp phần củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt quân - dân.

Cuộc vận động xây dựng môi trường văn hóa cùng với các cuộc vận động khác thực sự là động lực xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng để Ban CHQS huyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị trong những năm qua.

25 năm qua, Ban CHQS huyện luôn là đơn vị dẫn đầu trong phong trào Thi đua Quyết thắng hàng năm, được cấp trên tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, năm 2009, đơn vị vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba; năm 2012, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong 10 năm (2002 – 2012) thực hiện phong trào thi đua xây dựng và quản lý Doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp.

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa biểu dương và ghi nhận những kết quả mà huyện Tân Hưng đã đạt; đồng thời, nhấn mạnh một số vấn đề cần thực hiện tốt hơn trong thời gian tới: Đối với quân đội cần phải nhận thức sâu sắc hơn nữa cuộc vận động này, làm sao phải xây dựng được môi trường văn hóa tốt đẹp, lành mạnh, phong phú trong đơn vị; nâng cao vai trò của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, vai trò làm tham mưu của cán bộ quân đội; đẩy mạnh hơn nữa việc đấu tranh phòng, chống các văn hóa xấu, độc, luận điểm sai trái,.../.

Thành Nhân

Chia sẻ bài viết