Tiếng Việt | English

03/05/2019 - 17:53

Ban CHQS huyện Cần Giuộc ký kết hợp tác với Chi khu Quân sự TP.Ba Vet

Ngày 03/5, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An sơ kết 1 năm thực hiện quy chế kết nghĩa và ký kết hợp tác năm 2019 giữa Ban CHQS huyện Cần Giuộc với Chi khu Quân sự (CKQS) TP.Ba Vet, Tiểu khu Quân sự Svay Rieng, Quân đội Hoàng gia Campuchia.

Trung tướng Pen Saron – Chỉ huy trưởng Tiểu khu Quân sự Svay Rieng, Đại tá Nguyễn Tuấn Bảo - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Long An, Bí thư Huyện ủy Cần Giuộc – Phạm Văn Bốn đến dự.

Ban CHQS huyện Cần Giuộc và CKQS TP.Ba Vet ký kết biên bản hợp tác năm 2019

Năm qua, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp. Song, mối quan hệ giữa chính quyền và nhân dân 2 nước Việt Nam – Campuchia luôn được giữ vững; tình hình an ninh chính trị, trật tự trên tuyến biên giới 2 nước ổn định. Trong đó, hợp tác giữa Ban CHQS huyện Cần Giuộc với CKQS TP.Ba Vet đã góp phần tạo mối quan hệ sâu sắc giữa lực lượng vũ trang và nhân dân 2 nước.

2 bên duy trì cơ chế tiếp xúc, gặp gỡ trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến an ninh, trật tự nhằm tăng cường mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài. Qua đó, tạo sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, tạo môi trường thuận lợi để hợp tác phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh giữa 2 quốc gia và 2 địa phương.

Thời gian tới, 2 bên tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt biên bản hợp tác và quy chế kết nghĩa giữa Ban CHQS huyện Cần Giuộc với CKQS TP.Ba Vet. Tăng cường phối hợp, trao đổi thông tin và tổ chức giao ban định kỳ theo tinh thần của biên bản hợp tác và quy chế kết nghĩa.

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo 2 bên, Ban CHQS huyện Cần Giuộc và CKQS TP.Ba Vet ký kết biên bản hợp tác năm 2019./.

Thành Phát

Chia sẻ bài viết