Tiếng Việt | English

12/04/2018 - 11:04

Ban Tuyên giáo Trung ương khảo sát tình hình an ninh biên giới tại Long An

Đoàn công tác tiến hành khảo sát, nắm tình hình về công tác tuyên truyền phân giới cắm mốc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,.. khu vực Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp và Đồn Biên phòng Long Khốt...

Đồng chí Hoàng Ngọc Hà tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Long Khốt.

Ngày 11/4, Đoàn công tác Ban Tuyên giáo Trung ương do đồng chí Hoàng Ngọc Hà - Phó trưởng Ban chuyên trách Ban chỉ đạo công tác thông tin và đối ngoại, Vụ trưởng Vụ Thông tin đối ngoại và Hợp tác Quốc tế làm Trưởng đoàn tiến hành khảo sát, nắm tình hình về công tác tuyên truyền phân giới cắm mốc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới năm 2018 trên địa bàn thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp và Đồn Biên phòng Long Khốt – Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An.

Tại các đơn vị, Đoàn công tác nghe đại diện ban chỉ huy báo cáo đặc điểm, tình hình an ninh biên giới liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; công tác phân giới cắm mốc; đối ngoại biên phòng, phối hợp, giao lưu, kết nghĩa giữa lực lượng vũ trang và nhân dân hai bên biên giới trong thời qua. Đồng thời nêu những khó khăn, thuận lợi và đề xuất một số nội dung, biện pháp trong công tác tuyên truyền đối ngoại thời gian tới.  

Đại tá Nguyễn Văn Quan – Chỉnh ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thông tin về công tác biên phòng trên địa bàn tỉnh.

Đoàn công tác được Đại tá Nguyễn Văn Quan – Chỉnh ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh, thông tin về đặc điểm, nội dung, kết quả thực hiện phối hợp công tác đối ngoại, biên phòng giữa các lực lượng của cấp tỉnh, huyện, xã và các đồn trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Ngọc Hà phát biểu kết luận cuộc khảo sát.

Đồng chí Hoàng Ngọc Hà ghi nhận và biểu dương những thành tích mà hai đơn vị đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy hai đơn vị tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa tuyên truyền, vận động người dân khu vực biên giới chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh đối ngoại biên phòng, giữ gìn và phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của chính quyền và nhân dân hai nước Việt Nam - Campuchia; chủ động nắm tình hình nội, ngoại biên để tham mưu chính quyền địa phương xử lý kịp thời các vụ việc trên biên giới, không để bị động, bất ngờ; phối hợp chặt chẽ các cơ quan chức năng trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, trật tự an toàn xã hội./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết