Tiếng Việt | English

18/09/2019 - 17:54

Băng cướp liên tỉnh sa lưới

Ngày 18/9, Đại tá Phạm Công Bô - Trưởng Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện kết thúc chuyên án cướp tài sản trước đó đã xác lập để tiếp tục điều tra, đề nghị truy tố các đối tượng cướp ra trước pháp luật.

Một số đối tượng trong băng cướp liên tỉnh

Theo đó, đầu tháng 7/2019, trên tuyến Quốc lộ N2, địa bàn huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An) và các huyện Tháp Mười, Cao Lãnh (tỉnh Đồng Tháp) liên tiếp xảy ra nhiều vụ cướp tài sản là mô tô của người đi đường vào ban đêm. Riêng trên địa bàn huyện Tân Thạnh xảy ra 3 vụ cướp tài sản do một nhóm đối tượng đi trên 2 - 3 mô tô, chặn ép bị hại vào lề đường rồi dùng gậy, bình xịt hơi cay đe dọa, đánh, cướp xe. 

Trước tình hình trên, Công an huyện Tân Thạnh xác lập chuyên án nhằm tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh truy xét đối tượng. 

Cùng thời gian trên, địa bàn các tỉnh Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cần Thơ, Hậu Giang cũng xảy ra các vụ cướp tài sản với đặc điểm đối tượng và thủ đoạn tương tự. 

Công an huyện Tân Thạnh chủ động phối hợp lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Long An, Công an các huyện Tháp Mười, Cao Lãnh, Lấp Vò, Châu Thành (tỉnh Đồng Tháp) tổ chức điều tra, truy bắt các đối tượng cướp.

Lúc 23 giờ 10 phút, ngày 20/7, tổ tuần tra phối hợp trên địa bàn ấp Tân Lợi, xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp phát hiện nhóm đối tượng trên tiếp tục cướp mô tô của người đi đường. 

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp phối hợp Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An chốt chặn, bắt giữ 4 đối tượng đang trên đường tẩu thoát gồm: Tiêu Chí Nguyện (SN 2000, ngụ khu phố Long Điền, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai), Trương Minh Hiếu (SN 2002, ngụ khóm 9, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau), Đỗ Mỹ Thanh (SN 2001, ngụ ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau), Chế Hữu Sơn (SN 2000, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Còn 2 đối tượng đã trốn thoát. 

Qua phối hợp Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp để mở rộng điều tra vụ án, Công an huyện Tân Thạnh xác định nhóm cướp trên có 10 đối tượng tham gia. Công an huyện Tân Thạnh tổ chức truy bắt thêm 5 đối tượng gồm: Nguyễn Tấn Nhựt (SN 2001, ngụ ấp Phú Bình, xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Minh Quang (SN 2001, ngụ ấp Phú Hòa, xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Chí Công (SN 1999), Nguyễn Trường Vũ (SN 2000), Lê Văn Bảo (SN 1999) cùng ngụ ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau. Còn 1 đối tượng trong băng cướp đã bỏ trốn, hiện Công an huyện Tân Thạnh ra quyết định truy nã.

Đồng thời, lực lượng tạm giữ 3 phương tiện là mô tô gây án cũng như các công cụ gây án như bình xịt hơi cay, gậy ba khúc,…
Công an huyện Tân Thạnh thu hồi 1 mô tô bị cướp, trả lại cho bị hại Nguyễn Đức Danh (SN 2003, ngụ ấp Đông Hòa, xã Tân Thuận Đông, TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh ra quyết định khởi tố 3 vụ án cướp xảy ra trên địa bàn huyện Tân Thạnh. Đồng thời, các đối tượng trên thừa nhận còn thực hiện 17 vụ cướp trên địa bàn các tỉnh Đồng Nai (10 vụ); Đồng Tháp, Vĩnh Long, Hậu Giang và TP.Cần Thơ (7 vụ).

Các đối tượng cướp tài sản trên có tuổi đời khá trẻ (từ 17 tuổi đến 21 tuổi), làm công nhân tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Do lười lao động, thích hưởng thụ và thiếu sự quan tâm, chăm sóc, giáo dục của gia đình nên hình thành nhóm cướp tài sản để có tiền tiêu xài./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết